17/08/2023 11:31 GMT+7

Thu giữ 5 tàu thuyền nghi đánh bắt nhiều tấn cá tại hồ Tây trong đêm

UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết vừa thu giữ 5 thuyền thường xuyên đánh bắt cá trái phép tại hồ Tây vào ban đêm.

Lực lượng chức năng quận Tây Hồ thu giữ 5 thuyền đánh bắt cá trái phép trên hồ Tây - Ảnh: UBND quận Tây Hồ cung cấp

Lực lượng chức năng quận Tây Hồ thu giữ 5 thuyền đánh bắt cá trái phép trên hồ Tây - Ảnh: UBND quận Tây Hồ cung cấp

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 17-8, ông Nguyễn Đình Khuyến - chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) - cho biết trong đêm 16-7, quận đã phối hợp cùng Công an quận Tây Hồ thu giữ nhiều phương tiện liên quan đến hành vi tổ chức đánh bắt trái phép tại hồ Tây.

Qua phản ánh của người dân về việc có một nhóm người cứ đêm muộn là chèo thuyền ra giữa lòng hồ Tây đánh bắt cá. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã vào cuộc kiểm tra sự việc.

"Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện một chiếc lều lán dựng lên, ẩn nấp sau khu vực đền Kim Ngưu (phường Quảng An, gần Phủ Tây Hồ). Tại đây có 5 thuyền vừa có thuyền chèo tay và thuyền có mã lực, nhưng là loại bé, chúng tôi đã thu giữ và yêu cầu 3 người trông nom tại đây về phường lấy lời khai" - vị lãnh đạo quận Tây Hồ nói.

Xung quanh hồ Tây thường xuyên xảy ra tình trạng đánh bắt trái phép. Trong ảnh: nhiều người rao bán cá ngay tại vỉa hè của hồ Tây sau khi câu xong - Ảnh: PHẠM TUẤN

Xung quanh hồ Tây thường xuyên xảy ra tình trạng đánh bắt trái phép. Trong ảnh: nhiều người rao bán cá ngay tại vỉa hè của hồ Tây sau khi câu xong - Ảnh: PHẠM TUẤN

Vị này cho biết thêm qua lời khai sơ bộ, những người trên thừa nhận việc thường xuyên đánh bắt cá trái phép tại hồ Tây trong đêm. 

Trước thông tin nhóm này đã đánh bắt nhiều tấn cá tại hồ Tây, ông Khuyến cho biết các trường hợp trên chưa thừa nhận hẳn, nên chính quyền địa phương đang khai thác thêm và thu thập thêm bằng chứng.

Lý giải về việc tại sao nhóm người này đánh bắt cá ngay giữa hồ Tây thời gian dài mà chính quyền địa phương không biết, ông Khuyến cho biết vì lều lán dựng lên ẩn nấp ở lùm cây và chỉ hoạt động về đêm, nên lực lượng chức năng khó phát hiện.

"Chúng tôi sẽ gắn trách nhiệm khi để xảy ra sự việc này cho lực lượng tuần tra phường và cảnh sát khu vực" - ông nói thêm.

Chuyên gia: "Cá chết ở hồ Tây là báo động, tại sao cứ để xảy ra rồi chính quyền mới vào cuộc?’Chuyên gia: 'Cá chết ở hồ Tây là báo động, tại sao cứ để xảy ra rồi chính quyền mới vào cuộc?’

TTO - Chuyên gia đặt câu hỏi tại sao hằng năm cứ "đến hẹn" cá lại chết trôi dạt kín ven hồ Tây, phải chăng có sự "quan liêu" trong quản lý?


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên