15/10/2009 02:40 GMT+7

Thiếu phòng, sinh viên phải học đêm

HÀ BÌNH
HÀ BÌNH

TT - Một số sinh viên khóa 32 Trường CĐ Công thương TP.HCM cho biết họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đến trường và sợ không đảm bảo an ninh khi phải học từ 18g30-21g20 ngày thứ tư, thứ sáu hằng tuần.

Thiếu phòng, sinh viên phải học đêm

TT - Một số sinh viên khóa 32 Trường CĐ Công thương TP.HCM cho biết họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đến trường và sợ không đảm bảo an ninh khi phải học từ 18g30-21g20 ngày thứ tư, thứ sáu hằng tuần.

ImageView.aspx?ThumbnailID=368433
Chuyển qua học ban đêm nhưng do phòng học quá nhỏ, một số sinh viên phải kê thêm bàn ở ngoài hành lang, sau cánh cửa để nghe giảng (ảnh chụp lúc 20g35 ngày 7-10) - Ảnh: H.B.

Bạn A.T., sinh viên ngành kế toán, than thở: “Tôi ở trọ tại Q.10, ban ngày đi học bằng xe buýt nhưng khi học ban đêm rất bất tiện vì tan học không còn xe buýt nữa. Nhiều bạn cùng lớp tôi ở trọ tại Q.Bình Thạnh, Tân Bình, Q.8... cũng gặp khó khăn tương tự”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Mạnh Tuân - trưởng phòng quản lý đào tạo Trường CĐ Công thương TP.HCM - cho biết đầu năm học phòng này xếp lịch cho sinh viên các khóa học môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hai buổi sáng - chiều nhưng từ khi sửa chữa, nâng cấp hội trường phải bố trí cho một số lớp học đêm.

“Khi xếp lịch chúng tôi căn cứ vào số sinh viên các tỉnh ở trường chiếm 80% và ở trọ xung quanh trường, chỉ một số ít trọ ở nội thành nên việc đến trường theo giờ nói trên không đáng ngại lắm. Việc này (học đêm) sẽ chấm dứt trước học kỳ 1 năm học 2009-2010 khi đưa hội trường vào sử dụng” - ông Tuân nói.

HÀ BÌNH

HÀ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên