17/05/2017 18:53 GMT+7

Nam thiếu niên bị máy ép keo cuốn nát bàn tay trái

LÊ VÂN
LÊ VÂN

TTO - 11h trưa 17-5, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM tiếp nhận ca tai nạn lao động nghiêm trọng. Người bị tai nạn Chau Konl, 15 tuổi, trú xã Ba Thi, Long Xuyên, An Giang.

Các bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ cánh tay bé Chau Konl tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình - Ảnh: BÁ DUY

Theo hồ sơ bệnh án, Chau Konl cho biết em sinh năm 2002, bị máy ép keo cuốn tay làm dập cháy.

Bác sĩ Trần Đăng Khoa, phó kíp trực cấp cứu tại bệnh viện, cho biết Chau Konl bị tổn thương dập cháy toàn bộ phần mềm 1/3 phía dưới cánh tay trái, cẳng tay, bàn tay trái (dập cháy từ trên khuỷu tay xuống hết bàn tay trái).

Hiện bé đã được đưa vào phẫu thuật cắt bỏ từ 1/3 phía dưới cánh tay trái tránh nguy cơ nhiễm trùng và bảo tồn phần tay còn lại.

Tiên lượng sau ca phẫu thuật sẽ phải theo dõi các vấn đề nhiễm trùng, phục hồi chức năng. Sau ca mổ, bé được theo dõi và điều trị tại khoa Nhi của bệnh viện.

Chau Konl được bạn cùng làm đưa nhập viện, hiện bệnh viện vẫn chưa liên lạc được với người thân của bé.

LÊ VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên