06/02/2004 20:59 GMT+7

Thiệp cho Ngày tình yêu

H.THỦY - KHÁNH NGỌC
H.THỦY - KHÁNH NGỌC

TT - Chuẩn bị Ngày tình yêu 14-2, tại các shop quà lưu niệm, nhà sách, chợ thiệp bên hông nhà thờ Đức Bà..., những chiếc thiệp gửi “lời muốn nói” đang có mặt với hình ảnh, kiểu dáng rất đa dạng. Theo nhiều người bán thiệp, khách hàng thích chọn thiệp đẹp, lạ, ấn tượng và hiện bán chạy nhất là thiệp thủ công.

jKmCJiQY.jpgPhóng to
Một số loại thiệp Valentine trên thị trường
TT - Chuẩn bị Ngày tình yêu 14-2, tại các shop quà lưu niệm, nhà sách, chợ thiệp bên hông nhà thờ Đức Bà..., những chiếc thiệp gửi “lời muốn nói” đang có mặt với hình ảnh, kiểu dáng rất đa dạng. Theo nhiều người bán thiệp, khách hàng thích chọn thiệp đẹp, lạ, ấn tượng và hiện bán chạy nhất là thiệp thủ công.

Điểm mới mùa này là thiệp thủ công xuất hiện với loại vẽ bằng màu sáp, sinh động, dễ thương với đủ các hình ảnh như hàng trăm trái tim nhiều màu sắc khá hài hòa lẫn vào nhau được xếp bốn lớp nằm so le, hoặc thiệp hoa khô không nhuộm màu.

Chẳng hạn một tấm thiệp của Tigôn chỉ độc mỗi cành hồng khô đang vươn lên trên nền thiệp có màu giấy cactông. Nhân viên tại shop Hanah (Q.1) cho biết: “Hơn 90% là thiệp trong nước. Riêng Trung Quốc có loại thiệp tranh, khổ lớn 40x60cm tạo sự khác lạ. Tuy nhiên bán chạy nhất vẫn là thiệp trong nước giá 2.000-25.000đồng/thiệp”.

Công ty bánh kẹo Vinabico cũng tung ra tám kiểu “thiệp kẹo” có giá 8.000-10.000 đồng/cái. Đây là những mẫu thiệp xinh xắn với những gam màu trẻ trung, in hình trái tim, bông hồng, đôi tình nhân kèm những lời chúc lãng mạn.

Nét độc đáo của loại thiệp này là những chiếc kẹo dẻo bằng chất pectin chiết xuất từ trái cây có hình búp bê, trái tim, gấu trắng, hoa hồng... gắn trên thiệp. Những chiếc thiệp kẹo có thể để trong vòng sáu tháng kẹo vẫn chưa hư!

H.THỦY - KHÁNH NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên