08/12/2015 19:33 GMT+7

​Thi tuyển đề án Khu liên hợp thể thao quốc gia Rạch Chiếc

N.K
N.K

TTO  - Sáng 8-12, Sở Văn hóa và thể thao (VH-TT) TP.HCM đã tổ chức Hội nghị giải đáp câu hỏi về cuộc thi tuyển đồ án quy hoạch phân chia tỷ lệ 1/2000 Khu Liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc tại hội trường Nhà khách Thể thao (Quận 1).

Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc tại phường An Phú (quận 2) có vị trí giao thông rất thuận lợi. Phía đông giáp phần còn lại của dự án khu sân golf, TDTT và nhà ở, giáp khu 2 của dự án Saigon Sports City. Phía tây giáp Xa lộ Hà Nội, đường Mai Chí Thọ và rạch Bà Đạt. Phía bắc giáp sông Rạch Chiếc. Phía nam giáp đường cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Quang cảnh hội nghị giải đáp câu hỏi về cuộc thi tuyển đồ án quy hoạch phân chia tỷ lệ 1/2000 Khu Liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc sáng 8-12. Ảnh: N.K

Tham gia thi tuyển viết đồ án gồm ba công ty: Lessard Design International LLC (liên danh công ty TNHH Arup VN), Nikken Sekkei Ltd và Nadel Architects Inc (liên danh công ty TNHH thiết kế xây dựng Khôi Khoa). Dự kiến vào cuối năm 2016, Sở VH-TT TP.HCM sẽ có đồ án quy hoạch phân chia tỷ lệ 1/2000 Khu Liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc, để phấn đấu vào năm 2017 sẽ có một số hạng mục của dự án  được thi công.

Phó Giám đốc Sở VH-TT và đồng thời là người phụ trách dự án Nguyễn Hùng cho biết: "Sau khi giải đáp những thắc mắc, chúng tôi yêu cầu ba công ty tham gia thi tuyển viết đồ án quy hoạch đúng với 4 vấn đề quan trọng. Thứ nhất, kiến trúc phải thể hiện bản sắc dân tộc VN. Thứ hai, bảo tồn cảnh quan, không nên san lấp nhiều quá. Lưu ý biến đổi khí hậu môi trường. Thứ ba, công trình không chỉ phục vụ thể thao mà còn phải phục vụ văn hoá, du lịch, thương mại. Cuối cùng, bố trí làm sao để công trình tiết kiệm đất, tích hợp nhiều công năng. Công ty được chọn sẽ tiếp tục viết đồ án quy hoạch 1/500, đi vô thiết kế chi tiết".

Từ chỗ với quy mô 466 ha theo quy hoạch từ tháng 2-1994, diện tích khu vực lập đồ án quy hoạch phân chia tỷ lệ 1/2000 Khu Liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc chỉ còn có 222 ha. Trong đó, dự án chính là Khu Liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc do Sở VH-TT TP.HCM làm chủ đầu tư có diện tích khoảng 180,731 ha. Phần diện tích còn lại 41,418 ha thuộc các dự án thành phần của các chủ đầu tư khác.

Khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc sẽ có: 1- Khu công trình thi đấu, huấn luyện và tập luyện TDTT. Trong đó nổi bật sẽ là SVĐ chính có mái che có sức chứa 50.000 chỗ ngồi, nhà đua xe đạp lòng chảo có sức chứa 5.000 chỗ, cụm 6 sân bóng đá ngoài trời. 2- Khu công trình dịch vụ và phục vụ TDTT. 3- Khu công viên cây xanh, không gian mở công cộng và sông rạch. 4- Hệ thống giao thông, quảng trường và bãi đậu xe. 5- Khu công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối. 6- Khu di tích Bưng Sáu Xã. 7- Khu trung tâm huấn luyện quốc gia tại TPHCM.

Khởi động duy nhất thuộc dự án khu liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc đến giờ chỉ là đường trục chính có lộ giới 80m và chiều dài khoảng 1km nối đường dẫn từ xa lộ Hà Nội vào khu liên hợp đang được triển khai xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015.

N.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên