27/03/2019 08:09 GMT+7

Thi ảnh Mùa yêu thương: 140 tác giả dự trại sáng tác thực tế

TƯỜNG HÂN
TƯỜNG HÂN

TTO - Vượt qua vòng sơ khảo thi ảnh Mùa yêu thương, khoảng 140 tác giả sẽ tham gia trại sáng tác thực tế tại Trường ĐH Việt Đức, tiếp xúc cơ sở học tập, nghiên cứu hiện đại, giao lưu CLB nhiếp ảnh sinh viên.

Thi ảnh Mùa yêu thương: 140 tác giả dự trại sáng tác thực tế - Ảnh 1.

Ban giám khảo đánh giá nội dung, kỹ thuật và cảm xúc thể hiện trong từng tấm ảnh dự thi - Ảnh: TƯỜNG HÂN

"Năm nay, các em quan tâm những câu chuyện mới, góc nhìn rộng rãi, khai thác giá trị của khoảnh khắc, do vậy tác phẩm lột tả thần thái của đối tượng chụp nhiều hơn. Có thể thấy các em đã hiểu và đặt cảm xúc vào những mảnh đời trong xã hội" - giám khảo Tất Hùng chia sẻ trong buổi tổng duyệt hơn 4.000 tấm ảnh gửi về, tìm ra 140 tác phẩm lọt vào vòng tiếp theo cuộc thi sáng tác ảnh Mùa yêu thương ngày 26-3.

Trước đó, suốt thời gian diễn ra cuộc thi, báo Tuổi Trẻ đã chọn đăng 42 ảnh, 2 loạt ảnh có câu chuyện ý nghĩa, đạt chuẩn báo chí. Với tiêu chí phát hiện tiềm năng, ban giám khảo cho biết tiêu chí vòng sơ khảo không quá khắt khe, chỉ cần tác phẩm chuyển tải thông điệp con người, cảm xúc trong khoảnh khắc bấm máy.

Nhìn đề tài ở nhiều góc độ, học sinh THCS và THPT gửi về những bộ ảnh lột tả tình yêu thương gia đình, kỷ niệm hồn nhiên tuổi học trò, tình người trên đường phố, nét đẹp lao động, hoạt động từ thiện, không khí mùa tết... Nhiều đề tài nhân văn được chú trọng bên cạnh không gian vui tươi, náo nhiệt ở miền núi, duyên hải, đồng bằng.

Giám khảo Đinh Hoàng Minh cảm thấy tiếc một vài tấm ảnh có ý tưởng tốt, chộp được khoảnh khắc xúc động nhưng còn vụng về, chưa khai thác hết chất liệu thực tế. "Tuy nhiên, đây là cuộc thi ảnh không chuyên, chúng tôi cố gắng nhìn thấy tiềm năng, góc nhìn độc đáo của học sinh để chọn. Các em sẽ có cơ hội thể hiện ở vòng sau".

Vượt qua vòng sơ khảo, khoảng 140 tác giả sẽ tham gia trại sáng tác thực tế tại Trường ĐH Việt Đức, tiếp xúc cơ sở học tập, nghiên cứu hiện đại, giao lưu CLB nhiếp ảnh sinh viên. 

Cuộc thi do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với báo Tuổi Trẻ, ĐH Việt Đức tổ chức nhằm bồi dưỡng tư duy sáng tạo, năng khiếu nhiếp ảnh cho học sinh trung học.

Hơn 4.000 ảnh dự thi cuộc thi ảnh Mùa yêu thương Hơn 4.000 ảnh dự thi cuộc thi ảnh Mùa yêu thương

TTO - Từ ngày 26-1-2018 đến hết 15-3-2019, cuộc thi ảnh Mùa yêu thương nhận được hơn 4.000 ảnh từ các học sinh THCS và THPT trên địa bàn TP.HCM.

TƯỜNG HÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên