29/12/2014 21:37 GMT+7

Tòa án xét đưa nhiều người vào cai nghiện bắt buộc

VŨ THỦY
VŨ THỦY

TTO - Sáng 29-12, tại cơ sở xã hội Bình Triệu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), Tòa án nhân dân quận 4, quận 7 và quận 9 đã mở phiên họp xem xét đưa người nghiện vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Người nghiện sẽ được tòa án xét hồ sơ đưa vào cai nghiện bắt buộc - Ảnh: TTO 

Ông Nguyễn Trí Thanh - phó giám đốc cơ sở - cho biết có 44 người nghiện đã được tòa án xem xét, trong đó nhiều nhất là Q.4 với 24 trường hợp.

Theo thông tin ban đầu, có hai trường hợp đã được chuyển lại cho công an địa phương xác minh lại.

Ông Thanh cho biết đây là những phiên họp đầu tiên tổ chức tại Bình Triệu, đến ngày 31-12 Tòa án nhân dân Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp, Q.9 sẽ tiếp tục mở phiên họp.

Cùng ngày, tại cơ sở xã hội Nhị Xuân (H.Hóc Môn), Tòa án nhân dân quận 5 cũng họp xem xét tám trường hợp người nghiện để đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Trước đó, tại cơ sở này Tòa án nhân dân quận 3 đã mở phiên tòa xem xét cho 11 trường hợp.

Theo kết quả tổng hợp của TP, tính đến nay đã có gần 1.500 trường hợp được đưa vào ba cơ sở xã hội, trong đó có trên 360 hồ sơ đã được chuyển đến tòa án.

Hơn 60 người nghiện đã được tòa án mở phiên họp xem xét ra quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, trong đó có 11 trường hợp quyết định của tòa án đã có hiệu lực.

VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục