22/01/2014 18:14 GMT+7

Thêm một can phạm chết đột ngột khi đang bị tạm giam

TR.TÂN
TR.TÂN

TTO - Ngày 22-1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (PC44) cho biết đang thụ lý điều tra vụ anh T.V.K. (20 tuổi, trú thôn 3B, xã Ea Wy, huyện Ea H’Leo, Đắk Lắk) chết tại Nhà tạm giữ công an huyện Ea H’Leo hôm 11-1-2014.

PC44 cho biết các cán bộ quản giáo, phạm nhân cùng buồng với K. đã được PC44 lấy lời khai, tuy nhiên ban đầu chưa ghi nhận có sự đánh đập đối với K..

Ngoài ra, trong quá trình bị tạm giam K. vẫn được các y bác sĩ tại đây thăm khám sức khỏe và đều ghi nhận sức khỏe bình thường.

Theo kết luận khám nghiệm tử thi, T.V.K. bị tử vong do xơ chai van tim, xuất huyết phổi cấp tính, trụy tim mạch cấp tính do bệnh lý. Tuy nhiên PC44 vẫn tiếp tục điều tra việc tử vong của K. là do nguyên nhân bệnh lý hay bị đánh đập trong khi đang bị tạm giam. Nếu có sự việc phạm tội dẫn đến cái chết của K., PC44 sẽ khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ thêm…

Trước đó, ngày 27-9-2013 K. bị Cơ quan CSĐT công an huyện Ea H’Leo khởi tố, bắt tạm giam vì tội cố ý gây thương tích.

Ông Triệu Trung Bộ (52 tuổi, cha K.) cho biết sáng sớm ngày 11-1-2014, gia đình ông Bộ nhân được tin từ công an huyện Ea H’Leo là K. bị ốm, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’Leo. Lúc gia đình đến K. đã trong tình trạng rất nguy kịch và được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk lúc 8g30 và khoảng 11g40 thì K. đột tử không rõ nguyên nhân. Gia đình ông Bộ cho biết trước khi bị bắt K. đã đi khám sức khỏe để dự tuyển nghĩa vụ quân sự với sức khỏe tốt nên có sự khuất tất trong cái chết của K…

Hồ sơ bệnh án của K. tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk thể hiện K. được chuyển vào Khoa Cấp cứu bệnh viện lúc 8g30 ngày 11-1-2014 trong tình trạng hôn mê, da và niêm mạc tím tái, mạch không bắt được, huyết áp bằng không, đồng tử giãn. Bệnh nhân đột tử không rõ nguyên nhân lúc 11g40 cùng ngày.

Bác sĩ Nguyễn Đại Phong, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cho biết về khoa học y học thì những trường hợp bệnh nhân bị truy tim cấp tính, xơ chai van tim phải có một quá trình bị bệnh lâu dài. Việc bệnh nhân K. chưa có tiền sử bệnh tim nhưng bị suy tim, xơ chai van tim là khá vô lý. Trong kết luận giám định pháp y cũng nêu K. bị xuất huyết phổi cấp tính, theo bác sĩ Phong - về lý thuyết phải có một tác động cực mạnh mới làm xuất huyết trong phổi…

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên