28/01/2015 08:33 GMT+7

​Thay đổi yếu tố nguy cơ bệnh hen suyễn

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Journal of Allergy and Clinical Immunology)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Journal of Allergy and Clinical Immunology)

TT - Sự nghèo đói hay sự khác biệt về chủng tộc có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn.

 Sống trong nội ô với các đặc tính như ô nhiễm, khói thuốc và các tác nhân gây dị ứng khác không còn là yếu tố nguy cơ chính của bệnh hen suyễn mà thay vào đó sự nghèo đói, chủng tộc và dân tộc lại là những yếu tố nguy cơ nổi trội.

Đây là kết quả phân tích mới nhất của các nhà nghiên cứu trên hơn 23.000 trẻ từ 6-17 tuổi tại Mỹ.

Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Johns Hopkins cho biết tỉ lệ mắc bệnh hen suyễn ở trẻ em nội thành là 13%, trong khi ở ngoại thành là 11%.

Mặc dù có sự chênh lệch giữa hai khu vực này, tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa sau khi đã điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu có thể làm sai lệch kết quả.

Thay vào đó, sự nghèo đói hay sự khác biệt về chủng tộc có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn.

Cụ thể, tỉ lệ hen suyễn cao nhất (20%) ở nhóm trẻ vùng Puerto Rico, 17% trẻ da đen, 10% trẻ da trắng, 9% trẻ gốc Tây Ban Nha và 8% trẻ gốc châu Á.

Các nhà nghiên cứu hi vọng rằng kết quả này sẽ làm thay đổi quan điểm và chính sách quản lý bệnh hen suyễn, không bỏ qua các “điểm nóng” và các vùng “mới nổi” ở ngoại ô, nơi thường tập trung nhiều người nghèo và người di cư.

 

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo Journal of Allergy and Clinical Immunology)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên