28/04/2021 20:40 GMT+7

Tháo dỡ rào chắn một phần đường Lê Lợi, xe cộ được lưu thông từ ngày mai 29-4

CHÂU TUẤN
CHÂU TUẤN

TTO - Hàng rào đường Lê Lợi đoạn từ đường Pasteur đến đường Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) bắt đầu được tháo dỡ, những ngôi nhà trong khu vực đã 'ló dạng' sau gần 7 năm bị bịt kín mặt tiền. Xe cộ được lưu thông từ ngày mai 29-4.

Một phần rào chắn công trường trên đường Lê Lợi đã được tháo dỡ, tái lập mặt đường - Video: CHÂU TUẤN

Chiều 28-4, Ban quản lý đường sắt đô thị và liên danh nhà thầu Shimizu - Maeda bắt đầu tháo dỡ rào chắn toàn bộ gói thầu CP1b thuộc một phần đường Lê Lợi (đoạn Nguyễn Huệ - Pasteur) thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Mặt bằng sau khi tái lập được bàn giao cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật - Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ - Sở Giao thông vận tải, UBND quận 1 để các đơn vị quản lý mặt bằng và triển khai các công việc tiếp theo.

Với rào chắn còn lại nằm trên đường Lê Lợi thuộc gói thầu CP1a (đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát TP) sẽ được tháo dỡ, tái lập mặt bằng trong thời gian tới, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2021.

Tháo dỡ rào chắn một phần đường Lê Lợi, xe cộ được lưu thông từ ngày mai 29-4 - Ảnh 2.

Trên đoạn đường các hạng mục thi công trải nhựa, rải đá, lót gạch vỉa hè hiện đã hoàn thành - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, một phần đường Lê Lợi dài khoảng 150m đã được trải nhựa, vỉa hè dọc đoạn đường cũng được đóng gạch mới và lắp đặt đèn chiếu sáng.

Xe cộ sẽ được lưu thông trên đoạn đường này từ ngày mai (29-4) theo hướng từ đường Pasteur đến Nguyễn Huệ.

Vui mừng khi con đường được trả lại không gian thoáng đãng và cảnh quan đẹp, chị Cao Thị Như (phường Bến Nghé, quận 1) nói: "Từ khi lô cốt này xuất hiện và đỉnh điểm là khi dịch COVID-19 bùng phát, thu nhập từ công việc buôn bán của những người dân nơi đây gặp muôn vàn khó khăn.

Khách hàng không có đường đến, nhà cửa, hàng quán quanh năm phủ bụi. Vì vậy tôi rất mừng khi công trình hoàn thành, trả lại mặt bằng cho người dân".

Tháo dỡ rào chắn một phần đường Lê Lợi, xe cộ được lưu thông từ ngày mai 29-4 - Ảnh 3.

Việc lắp đặt đèn chiếu sáng đã được hoàn thành - Ảnh: CHÂU TUẤN

Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) với chiều dài 19,7km (2,6km đi ngầm và 17,1km đi trên cao), 14 nhà ga (3 ga ngầm và 11 ga trên cao) được khởi công xây dựng từ tháng 8-2012.

Sau khi dỡ rào chắn toàn bộ gói thầu CP1b thuộc 1 phần đường Lê Lợi (đoạn Nguyễn Huệ - Pasteur), Ban quản lý đường sắt đô thị sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tăng tốc thi công các hạng mục tiếp theo của dự án.

Tháo dỡ rào chắn một phần đường Lê Lợi, xe cộ được lưu thông từ ngày mai 29-4 - Ảnh 4.

Hàng trăm công nhân hối hả dọn dẹp, tái lập mặt đường Lê Lợi - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tháo dỡ rào chắn một phần đường Lê Lợi, xe cộ được lưu thông từ ngày mai 29-4 - Ảnh 5.

Xe cộ sẽ được lưu thông một phần đường Lê Lợi từ ngày 29-4 theo hướng từ đường Pasteur đi Nguyễn Huệ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tháo dỡ rào chắn một phần đường Lê Lợi, xe cộ được lưu thông từ ngày mai 29-4 - Ảnh 6.

Việc tháo dỡ rào chắn sẽ trả lại không gian thoáng đãng và cảnh quan đẹp cho đường Lê Lợi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tháo dỡ rào chắn một phần đường Lê Lợi, xe cộ được lưu thông từ ngày mai 29-4 - Ảnh 7.

Một phần đường Lê Lợi, đoạn từ Pasteur đến đường Nguyễn Huệ đã được tái lập mặt đường, tô vạch kẻ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hối hả thi công hoàn trả mặt đường Lê Lợi trước 30-4 sau 7 năm rào chắn Hối hả thi công hoàn trả mặt đường Lê Lợi trước 30-4 sau 7 năm rào chắn

TTO - Sáng 20-4, gần 50 công nhân hối hả thi công tái lập mặt đường Lê Lợi, quận 1, TP.HCM, đoạn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, để hoàn trả mặt bằng trước 30-4.

CHÂU TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên