11/03/2015 09:53 GMT+7

Sản lượng cà phê VN lớn nhưng giá trị đạt được thấp

TR.TÂN
TR.TÂN

TT - VN xuất khẩu 1,6 triệu tấn cà phê, nhưng kim ngạch chỉ đạt hơn 3,4 tỉ USD. Trong khi đó, tại một số nước trồng cà phê mỗi năm thu về 10 tỉ USD.

Chiều 10-3, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo công bố thành lập Sở Giao dịch cà phê và hàng hóa Buôn Ma Thuột (BCCE) đặt tại Trung tâm Giao dịch cà phê (cũ), đường Nguyễn Chí Thanh, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). 

Theo đó, BCCE là sự chuyển đổi từ Trung tâm Giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột (đã ngưng hoạt động), có vốn điều lệ 75,5 tỉ đồng. Trong đó, UBND tỉnh Đắk Lắk nắm 42% vốn, 58% còn lại là do các cổ đông đóng góp.

Ông Trần Hiếu, phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết năm 2014, VN xuất khẩu 1,6 triệu tấn cà phê, nhưng kim ngạch chỉ đạt hơn 3,4 tỉ USD. Trong khi đó, tại một số nước trồng cà phê mỗi năm thu về khoảng 10 tỉ USD. Điều đó cho thấy dù nước ta có sản lượng cà phê lớn nhất nhưng giá trị đạt được lại quá thấp.

“Việc ra đời BCCE được kỳ vọng sẽ giúp mặt hàng cà phê nâng cao hơn nữa cả về chất lượng và số lượng. Đưa BCCE vào hoạt động sẽ giúp nông dân làm quen với phương thức mua bán, tập quán giao dịch tập trung, công khai về giá, minh bạch về chất lượng. Quan trọng hơn, việc sàn giao dịch này ra đời sẽ giúp cà phê VN đến với thị trường thế giới nhanh và nhiều hơn” - ông Hiếu nói.

Ông Trần Thanh Hải, tổng giám đốc BCCE, thông tin thêm về cách thức giao dịch cà phê trong và ngoài nước của BCCE không khác nhiều so với cách thức của Trung tâm Giao dịch cà phê Buôn Ma Thuột trước đây. “Tuy nhiên về phương thức hoạt động, có nhiều thay đổi vì BCCE hoạt động như công ty cổ phần, theo Luật doanh nghiệp nên sẽ năng động hơn, cởi mở hơn” - ông Hải nói.

TR.TÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên