01/03/2012 11:14 GMT+7

Thanh Hoàng: Khùng nhưng hổng có khùng!

TÁM TÀNG
TÁM TÀNG

TTC - Giáo sư Đại khùng trong vở kịch Tốt xấu giả thật rất đáng chú ý. Chẳng những vậy Thanh Hoàng diễn giống như vai này viết riêng cho anh.

t6NzVOmR.jpgPhóng to

* Là một nhân vật rất khùng nhưng… hổng hề khùng. Anh cho biết ý đồ của giáo sư Đại Khùng?

- Trong kịch bản thì vai giáo sư Đại Khùng do tui thể hiện là một nhân vật trọng tâm của sự giả định và rất giả tưởng. Một nhân vật chỉ biết suốt ngày chúi mũi trong phòng nghiên cứu để chế tạo thuốc quý mong con người sống tốt đẹp hơn đối với cộng đồng. Do quá lạc quan bản thân ông ta lại bị cú “hồi mã thương” do chính viên thuốc tình yêu của mình chế tạo…

* Sau vai Ngô Đồng (Kẻ nói dối đa tình), khán giả thấy anh có khiếu hài tiềm ẩn. Vậy giáo sư Đại khùng có phải là cách thể hiện mới của anh?

- Khi thể hiện vai giáo sư Đại khùng, tui rất quan tâm tạo hình hài, từ quần áo tóc tai cho đến cách thể hiện rất ngây ngô của một trí thức qua các nhân vật “man man, khùng khùng”. Trong mỗi vai diễn thì tâm lý, tính cách nhân vật đều khác nhau. Mình nắm nguyên tắc cơ bản thì mình sẽ “quậy tá lả” dù bi hay hài nhưng phải có duyên nha!

MyEMIhT2.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 446 ra ngày 15/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TÁM TÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên