08/02/2021 17:26 GMT+7

Thăng cấp trước niên hạn cho thiếu tá hi sinh khi đánh án ma túy

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 8-2, Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hóa công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ thiếu tá lên trung tá, tổ chức truy điệu và an táng anh Vi Văn Luân vừa hi sinh khi đánh án ma túy.

Thăng cấp trước niên hạn cho thiếu tá hi sinh khi đánh án ma túy - Ảnh 1.

Đại diện Bộ Công an trao quyết định thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho anh Vi Văn Luân, đại diện gia đình nhận tại lễ truy điệu anh Luân - Ảnh: BÌNH AN

Như Tuổi Trẻ Online trưa 7-2 đã đưa tin, lúc 19h ngày 6-2, tổ công tác của Công an huyện vùng cao, biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) đã tổ chức mật phục, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy từ bản Tà Cóm (xã Trung Lý), vận chuyển sang bản Mau (xã Mường Lý) để tiêu thụ.

Trong khi vây bắt, nhóm tội phạm đã nổ súng bắn về phía công an đang làm nhiệm vụ khiến thiếu tá Vi Văn Luân bị thương nặng ở ngực tại hiện trường.

Thiếu tá Luân được các đồng đội nhanh chóng đưa đến trạm y tế xã Mường Lý sơ cứu ban đầu rồi chuyển ngay lên Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát để cấp cứu trong đêm 6-2, nhưng do vết thương quá nặng thiếu tá Luân đã hi sinh.

Thăng cấp trước niên hạn cho thiếu tá hi sinh khi đánh án ma túy - Ảnh 2.

Thiếu tướng Trấn Phú Hà - giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (bìa phải) - động viên, chia sẻ với nỗi đau, mất mát to lớn của người thân trung tá Vi Văn Luân tại lễ tang - Ảnh: BÌNH AN

Chiều 7-2, đại tướng Tô Lâm - ủy viên Bộ chính trị, bộ trưởng Bộ Công an - đã ký quyết định phong cấp bậc hàm trước niên hạn từ thiếu tá lên trung tá cho anh Luân.

Ngày 8-2, đại diện Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Tô Lâm cho đại diện gia đình anh Luân và trao 50 triệu đồng được trích từ quỹ "Nghĩa tình đồng đội" của Bộ Công an cho thân nhân trung tá Vi Văn Luân.

Trung tá Vi Văn Luân, 40 tuổi, dân tộc Thái ở xã Tam Chung, huyện Mường Lát. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân, anh Luân được điều động về công tác tại Đội hình sự, kinh tế và ma túy thuộc Công an huyện Mường Lát.

Tháng 9-2020, anh Luân được điều động về làm công an viên xã Pù Nhi, theo "Đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã của Bộ Công an".

Ở cương vị công tác nào trung tá Luân cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham gia nhiều chuyên án lớn, cùng đồng đội bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, được Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Thăng cấp trước niên hạn cho thiếu tá hi sinh khi đánh án ma túy - Ảnh 3.

Lễ truy điệu trung tá Vi Văn Luân tại quê nhà ở thị trấn huyện Mường Lát, Thanh Hóa - Ảnh: BÌNH AN

Trong ngày 8-2, đại diện Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Công an tỉnh Thanh Hóa và các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân trong tỉnh cùng người thân đã đến viếng, dự lễ truy điệu, an táng trung tá Vi Văn Luân tại quê nhà.

Thiếu tá công an hi sinh khi đánh án ma túy ở Mường Lát Thiếu tá công an hi sinh khi đánh án ma túy ở Mường Lát

TTO - Sáng 7-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Triệu Minh Xiết - phó bí thư thường trực Huyện ủy Mường Lát, Thanh Hóa - cho biết trong khi truy bắt tội phạm ma túy, thiếu tá Vi Văn Luân (40 tuổi), công an viên xã Pù Nhi, hi sinh đêm 6-2.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên