20/02/2024 08:58 GMT+7

Tết không tăng giá: Đâu phải chuyện lạ

Mùng 4 Tết, tôi đi mua mấy lon bia. Chị bán tạp hóa bán lẻ 6 lon bia với giá sỉ (bằng giá 1/4 thùng), khuyến mãi thêm nước đá. Bên mua bên bán ai cũng vui khi nhắc chuyện những năm cũ, cứ tới Tết bia lại tăng giá. Năm nay thì không.

Dịp Tết Nguyên đán 2024, nhóm du khách nước ngoài rất hài lòng khi ăn uống tại một quán ăn ở TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) với giá cả như ngày bình thường  - Ảnh: TỰ TRUNG

Dịp Tết Nguyên đán 2024, nhóm du khách nước ngoài rất hài lòng khi ăn uống tại một quán ăn ở TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) với giá cả như ngày bình thường - Ảnh: TỰ TRUNG

Nhiều quán ăn, quán cà phê gần nhà tôi ở TP.HCM bán xuyên Tết, giá bán như ngày thường, vẫn giữ xe miễn phí và không thu thêm phí dịch vụ. Tôi về nhà cha mẹ ở Long An. Quán cà phê gần nhà đông khách, chủ quán đi từng bàn chào khách và rót nước mời khách, mong khách thông cảm vì quán ít nhân viên phục vụ hơn ngày thường. Giá bán vẫn y như đã niêm yết trên menu.

Chị nói: "Tết, khách đến là hên rồi, quán không xin thêm tiền phục vụ ngày Tết, chủ quán tăng thù lao cho nhân viên, nhiều khách hiểu vẫn lì xì thêm. Năm mới năm mẻ, quán có đông khách, nhân viên có việc làm, khách tới quán ai cũng vui, vậy là ai cũng có mùa xuân".

Chợ 29 - 30 Tết, hầu hết các món tôi mua để làm mâm cúng tất niên đều không tăng giá. Xe khách chúng tôi về quê từ 29, 30 và sáng mùng 3, 4... cũng không tăng giá so với ngày thường. Sinh viên, học sinh có thẻ vẫn được giảm giá như ngày thường.

Mấy ngày Tết, xe khách nhiều chuyến vắng khách coi như lỗ, các chuyến chiều ngược lại có thể tăng giá trong mức quy định. Các tuyến xe chúng tôi đi đều gần (70km), lượng khách trên xe có chuyến chưa đến phân nửa số ghế, nhà xe vẫn không tăng giá. Xe trung chuyển đưa chúng tôi về gần nhà cũng không thu phí.

Tết nhứt ai cũng vui bụng, sẵn lòng tự tặng thêm ít tiền cho tài xế, nhân viên phục vụ hàng quán. Việc này có ý nghĩa hơn việc các quán tự thu thêm tiền. Những xe vẫn có khách hai chiều như ngày thường, hẳn không tăng giá cũng không thiệt thòi mấy!

Không tăng giá dịch vụ ngày Tết, tại sao không? Việc này sẽ không còn là chuyện lạ khi người làm dịch vụ với tinh thần có khách đã là có mùa xuân. Ai lại trông chờ mấy ngày này để nâng giá?

Nhiều quán cà phê, hàng ăn Hà Nội mở cửa xuyên Tết, không tăng giá, chỉ có phụ thuNhiều quán cà phê, hàng ăn Hà Nội mở cửa xuyên Tết, không tăng giá, chỉ có phụ thu

Thay vì nghỉ Tết như mọi năm, năm nay nhiều quán cà phê, hàng ăn tại Hà Nội treo biển thông báo bán hàng xuyên Tết và công khai giá bán trong những ngày này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên