13/04/2017 17:37 GMT+7

Tàu sắt Hải Phòng đâm chìm tàu cá Quảng Nam trong đêm

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TTO - Ngày 13-4, Bộ đội biên phòng Đà Nẵng cho biết đã xác định được tàu vỏ sắt đâm chìm tàu cá QNa-90191 do ông Nguyễn Hữu Mười điều khiển trên biển Đà Nẵng tối 8-4.

Tàu cá bị đâm chìm được kéo lên bờ sửa chữa sáng 13-4 - Ảnh: Đ.C
Tàu cá bị đâm chìm được kéo lên bờ sửa chữa sáng 13-4 - Ảnh: Đ.C

Theo Biên phòng Đà Nẵng, sau khi tiếp nhận sự viện, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Đà Nẵng đã thành lập tổ công tác để điều tra, truy bắt tàu gây tai nạn.

Qua rà soát, tổ công tác đã khoanh vùng các tàu ra vào ngày 8-4 trên vịnh Đà Nẵng, phát hiện tàu sắt mang BKS HP4054 của công ty THHH thương mại dịch vụ Minh Nghĩa (trụ sở tại đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã rời Đà Nẵng.

Lực lượng biên phòng Đà Nẵng đã truy tìm tàu HP4054 đến khu vực cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Làm việc với lực lượng chức năng, chủ tàu là Đồng Văn Cửu (sinh năm 1976, trú Hải Phòng) khai nhận trước đó, tàu HP4054 đã đậu ở cảng Đà Nẵng gần tháng để hợp đồng hút cát nhưng do không thỏa thuận được giá nên tối 8-4 tàu về Hải Phòng.

Trong quá trình ra khỏi cửa vịnh Đà Nẵng thì có va chạm tàu cá nhưng không biết tàu bị chìm.

Vụ va chạm này khiến tàu cá QNa-90191 cùng 4 ngư dân chìm trên biển. Một trong bốn ngư dân bị chìm trên biển là Phan Thanh Phụng đã bơi vào bờ, báo cáo lực lượng biên phòng ra ứng cứu 3 ngư dân còn lại.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Mười (trú tại xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã bỏ ra gần 40 triệu đồng để thuê ngư dân và các tàu cá trục vớt tàu bị chìm của mình đưa lên xưởng sửa chữa.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên