06/02/2014 09:00 GMT+7

Tăng tốc cho Phú Quốc

QUANG KHẢI - QUANG VINH
QUANG KHẢI - QUANG VINH

TT - Hôm nay 6-2, dự án cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) chính thức làm lễ khánh thành giúp hàng chục ngàn hộ dân, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên đảo ngọc Phú Quốc lần đầu tiên sử dụng nguồn điện quốc gia, kết thúc việc xài điện từ máy phát diesel đắt đỏ.

Chưa xác định thời điểm giảm giá điện Phú QuốcPhú Quốc sẽ giảm giá dịch vụĐồng ý xây nhà máy nhiệt điện tại Phú Quốc

w9ptMtNT.jpgPhóng to
Công ty Quý Hải vừa đưa vào hoạt động khu resort 106 phòng tại bãi Trường, Phú Quốc - Ảnh: Q.Vinh

Từ ngày 2-2 (mồng 3 tết), dự án cáp ngầm Hà Tiên - Phú Quốc đã vận hành hòa lưới điện quốc gia.

Gành Dầu không còn đốt đèn dầu

Với nhiều hộ dân ở xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, đây là cái tết đặc biệt bởi lần đầu tiên hơn 700 hộ dân được sử dụng điện thắp sáng, sinh hoạt liên tục 24/24 giờ với giá rẻ đến bất ngờ.

Đang ngồi xem phim tết, thấy người lạ tới, ông Lê Văn Triệu - một hộ dân ấp Gành Dầu - chạy ra chào mời khách vào nhà ngồi chơi, ba đứa con ông vẫn không rời mắt khỏi tivi đang chiếu phim hoạt hình. Khi hỏi về nguồn điện đang sử dụng, ông Triệu nhanh nhảu đáp: “Điện có từ mồng 3 tết. Ngày đầu do còn thử nghiệm nên cũng chớp tắt mấy lần nhưng sau đó thì ổn định luôn”. Rồi ông phân bua: “Tội nghiệp mấy đứa nhỏ, trước giờ ban ngày đâu có điện để xem tivi nên giờ có điện suốt rồi tôi cho tụi nó xem thả cửa mấy ngày tết”.

Trước nay, nhà ông Triệu hay hàng trăm hộ dân khác của xã Gành Dầu xài điện của một đơn vị tư nhân nhưng chỉ được khoảng 3-4 giờ buổi tối với giá điện tới 25.000 đồng/kWh. Khi cúp điện cả nhà phải thắp đèn dầu, phải dùng thêm nến cho con cái học bài. Với giá điện trên dù nhà ông Triệu có một bóng đèn compact, một bóng đèn nêông 6 tấc và một chiếc tivi nhỏ, thời gian mở hạn chế nhưng mỗi tháng cũng phải trả 300.000-400.000 đồng tiền điện.

Tiết kiệm 20 tỉ đồng

Lưới điện quốc gia về không chỉ những hộ dân thắp sáng sinh hoạt mà cả các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phú Quốc cũng vui mừng vì giảm được chi phí đáng kể trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của mình.

Tiết kiệm đáng kể nhất khi có lưới điện quốc gia có lẽ là cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Theo ông Đào Việt Dũng - giám đốc sân bay Phú Quốc, việc được sử dụng lưới điện quốc gia với mức giá cao nhất 3.900 đồng/kWh (giờ cao điểm) đã giảm gần 1/3 so với giá điện trước đây (7.992 đồng/kWh) giúp sân bay tiết kiệm được hơn 1,6 tỉ đồng/tháng (tương đương 20 tỉ đồng/năm).

Để phát huy tiềm năng du lịch của đảo ngọc Phú Quốc sau khi có điện lưới quốc gia, ông Dũng cho biết đang liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước mở đường bay ngắn khoảng ba giờ sang các nước trong khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan, thậm chí một số nước xa hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga. “Cụ thể ngày 14-2 sẽ có một chuyến bay chở du khách từ Nga đến Phú Quốc. Việc mở rộng đường bay quốc tế một phần cũng “chia lửa” với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất” - ông Dũng cho biết.

Trong khi đó, các địa điểm kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn cho biết vừa được tiếp nhận lưới điện ngay dịp tết - cũng là thời điểm nóng nhất về du lịch nên phải chờ thêm một thời gian nữa mới xem xét đến kế hoạch giảm giá. Ông Trần Ngọc Ngà - phó giám đốc nhà hàng khách sạn Thiên Hải Sơn ở thị trấn Dương Đông (quy mô 100 phòng) - cho biết cơ cấu giá điện chiếm 10-11% trong giá dịch vụ tại khách sạn. Do đó, sẽ sớm cân nhắc việc giảm giá dịch vụ phòng khách sạn.

Ở quy mô xây dựng lớn hơn, khi có điện quốc gia, các chủ đầu tư đã triển khai thực hiện nhiều dự án mà trước đây chưa có điều kiện thực hiện. Hiện trong huyện còn 194 dự án đã có chủ trương của tỉnh cho phép đầu tư xây dựng trên diện tích 8.768ha đất. Trong số này có dự án của Tập đoàn Vincom đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao (500 phòng nghỉ) trên khu đất rộng 304ha ở bãi Dài. Dự kiến trong năm 2014, giai đoạn 1 của dự án với mức đầu tư 4.000 tỉ đồng của khách sạn này sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đặc biệt, ông Võ Hồng Thức - chủ tịch HĐQT Công ty Quý Hải - cho biết để chớp cơ hội có điện quốc gia, ngày 5-2 tại khu vực bắc bãi Trường, xã Dương Tơ, công ty sẽ đưa vào khai thác khu resort 106 phòng, trong đó có năm phòng VIP và một hồ bơi theo tiêu chuẩn 5 sao, khu spa và nhà hàng 300 chỗ với tổng mức đầu tư 530 tỉ đồng. Đồng thời khởi công giai đoạn 2 của dự án với số vốn 600 tỉ đồng để đầu tư xây dựng trung tâm hội nghị quốc tế 500 chỗ và khách sạn 4 sao 120 phòng.

Dự báo về khả năng phát triển kinh tế - xã hội của đảo Phú Quốc, ông Lâm Minh Thành - chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - cho biết khi có điện giá rẻ và ổn định thì người dân và doanh nghiệp sẽ đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh mạnh mẽ hơn. Khi đó sẽ tạo động lực cho huyện phát triển nhanh hơn so với thời điểm chưa có điện trước đây.

Giá điện tại Phú Quốc trước đây so với hiện tại

giá điện Trước ngày 2-2-2014 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ðơn vị tính:đồng/kWh

(theo quyết định 1787 của UBND tỉnh Kiên Giang)

giá điện sau ngày 2-2-2014

Ðơn vị tính:đồng/kWh

(theo thông tư 19 năm 2013 của Bộ Công thương)

Từ 0-50kWh

cho hộ nghèo, thu nhập thấp

2.156

Từ 0 - 50kWh

cho hộ nghèo, thu nhập thấp

993

Từ 0-50kWh cho hộ bình thường

2.695

Từ 0 - 100kWh

1.418

Từ 51-100kWh

3.234

Từ 101 - 150kWh

1.622

Từ 100kWh trở lên

3.593

Từ 151 - 200kWh

2.044

Khu vực chưa có điện lưới,

xài điện máy phát tư nhân

25.000

Từ 201 - 300kWh

2.210

Từ 301 - 400kWh

2.361

Từ 400kWh trở lên

2.420

- Sản xuất

7.992

- Sản xuất

Từ 792-2.542 (tùy theo giờ thấp điểm, cao điểm)

- Kinh doanh, dịch vụ

7.992

- Kinh doanh, dịch vụ

Từ 1.199-3.900 (tùy theo giờ thấp điểm, cao điểm)

QUANG KHẢI - QUANG VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên