03/02/2022 13:42 GMT+7

Tân Sơn Nhất nhộn nhịp khách đi lại ngày đầu năm

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Nhu cầu đi bằng đường hàng không vẫn tiếp tục nhộn nhịp, sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 3-2 (nhằm mùng 3 Tết) phục vụ đến 83.000 khách. Riêng ngày mùng 6 Tết tới, số chuyến bay sẽ tăng cao kỷ lục sau đợt nghỉ Tết với gần 700 chuyến.

Tân Sơn Nhất nhộn nhịp khách đi lại ngày đầu năm - Ảnh 1.

Hành khách ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trưa 3-2 - Ảnh: TẠ BÌNH

Không khí đi lại bằng đường hàng không duy trì nhộn nhịp trong những ngày Tết. Ngày 3-2 (tức mùng 3 Tết), thống kê của Cảng vụ hàng không miền Nam, sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) phục vụ đến 83.000 khách đi lại với hơn 672 chuyến bay.

Theo đó, sẽ có 276 chuyến đi với hơn 40.000 khách và vào khung giờ cao điểm nhất là từ 6h-8h với 42 chuyến đi; tại sảnh A có 20 chuyến với trên 3.200 khách và tại sảnh B có 22 chuyến đi với 4.100 khách.

Trong khi đó, hành khách bay quốc nội trên các chuyến bay đến bắt đầu tăng cao, có thể hơn 40.000 khách đến, gần gấp đôi so với ngày hôm qua, con số này sẽ còn tăng hơn nữa trong các ngày sắp tới.

Dự kiến từ ngày 5 đến 10-2 (nhằm mùng 5 đến mùng 10), khách quay trở lại làm việc sau Tết nên số lượng khách đến Tân Sơn Nhất sẽ đông trở lại.

Riêng ngày mùng 6 Tết tới  đây, số chuyến bay sẽ tăng cao kỷ lục sau đợt nghỉ Tết, với tổng số chuyến bay là 695 chuyến, trong đó có 141 chuyến bay quốc tế.

Bộ Giao thông vận tải cho biết tuy bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng công tác vận tải hành khách, hàng hóa lĩnh vực vận tải hàng không đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong dịp Tết 2022.

Qua các cảng hàng không Việt Nam đạt hơn 5.100 lần hạ cất cánh, tăng 16,6%; hơn 559.000 hành khách, tăng 77,1%; 8.800 tấn hàng hóa, tăng 15,8% so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán 2021.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển xấp xỉ 283.000 khách và 8.300 tấn hàng hóa, tăng tương ứng 70% về hành khách và 21% về hàng hóa so với cùng thời điểm Tết Nguyên đán  2021.

Thứ trưởng Bộ GTVT: Tân Sơn Nhất cần thêm giải pháp hỗ trợ khách dịp Tết Thứ trưởng Bộ GTVT: Tân Sơn Nhất cần thêm giải pháp hỗ trợ khách dịp Tết

TTO - Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đánh giá khách đi lại đông trong dịp Tết là điều đáng vui mừng và yêu cầu sân bay Tân Sơn Nhất cần có thêm giải pháp tình huống, giải tỏa khách trong một số khung giờ cao điểm.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên