11/04/2019 13:51 GMT+7

Tàn sát rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Vụ phá rừng nghiêm trọng quy mô lớn vừa được phát hiện tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa (thôn Ko Róa, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa).

Một góc hiện trường vụ phá rừng tại khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa - Video: THÁI THỊNH

Phải mất hơn 1 giờ đi bộ xuyên rừng, vượt qua những con suối và dốc cao dựng đứng chúng tôi mới tiếp cận được hiện trường điểm phá rừng tại tiểu khu 264 và 266 thuộc lâm phận Ban quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn.

Khu vực rừng bị phá nằm giữa triền đồi, bao quanh là đồi núi bạt ngàn. Xen giữa những đám rừng là vài ba căn nhà gỗ dựng tạm bợ của người dân Raglai đang canh tác.

Tại hiện trường, một mảng rừng phòng hộ lớn bị chặt phá, đốt cháy nham nhở, khói lửa vẫn âm ỉ cháy bên những gốc cây bị bật gốc, trong đó có nhiều cây da, cây dầu lớn…

Đau xót hơn khi những thân gỗ to một, hai người ôm bị cưa máy cắt đứt, dấu mủ còn mới, ngã rạp tức tưởi giữa đống than khét rẹt.

Bên cạnh diện tích lớn rừng bị thiêu rụi, có những thân gỗ lớn chưa bị đốn, cũng bị đốt gốc, thân, lá khô khốc đang "hấp hối" giữa trời nắng hạn.

Tàn sát rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa - Ảnh 2.

Một diện tích lớn tại rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa bị đốt nham nhở - Ảnh: THÁI THỊNH


Tàn sát rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa - Ảnh 3.

Một người dân đang ngang nhiên chặt phá rừng - Ảnh: THÁI THỊNH


Tàn sát rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa - Ảnh 4.

Những thân gỗ lớn bị cưa đứt, dấu cưa còn mới - Ảnh: THÁI THỊNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Thanh Tùng - giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn - cho biết vụ việc mới được phát hiện đầu tháng 4-2019, nhưng việc chặt phá đã diễn ra từ trước đó.

Ngay sau khi phát hiện vụ phá rừng, đơn vị đã cử lực lượng đến hiện trường để đo đạc, truy tìm các đối tượng phá rừng.

Theo ông Tùng, qua đo đạc ban đầu, diện tích rừng đầu nguồn bị đốt phá gần 4ha tại lô 1, khoảnh 4, lô 5 khoảnh 5 (tiểu khu 264) và lô 1 khoảnh 3 (tiểu khu 266).

"Bốn đối tượng đốt rừng đều là người đồng bào Raglai, họ khai nhận đốt rừng để lấy đất sản xuất, trồng chuối, bắp…" - ông Tùng nói.

Qua điều tra ban đầu, đã xác định được 4 đối tượng đốt phá rừng.

Trong đó, ông Tro Văn Trùng (53 tuổi) đốt phá 9.419m2 rừng gỗ tự nhiên tại lô 1, khoảnh 2 và lô 1 khoảnh 3 (tiểu khu 266, xã Sơn Lâm). Bà Tro Thị Lệ (41 tuổi) đốt phá 6.696m2 rừng gỗ tự nhiên tại lô 5, khoảnh 5 (tiểu khu 264).

Bà Cao Thị Mai (45 tuổi) đốt phá 11.134m2 rừng phòng hộ đầu nguồn tại lô 1, khoảnh 4 và lô 5 khoảnh 5 (tiểu khu 264). Cao Thị Tựu (24 tuổi) đốt phá 7.750m2 rừng phòng hộ đầu nguồn tại lô 5 khoảnh 5 (tiểu khu 264).

Tàn sát rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa - Ảnh 6.

Một thân cây to vừa bị cưa đổ - Ảnh: THÁI THỊNH

Tàn sát rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa - Ảnh 7.

Giữa nắng cháy, khói lửa vẫn âm ỉ cháy tại hiện trường vụ chặt phá rừng đầu nguồn Ko Róa - Ảnh: THÁI THỊNH

Tàn sát rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa - Ảnh 8.

Thân gỗ bị cưa hạ, ứa mủ - Ảnh: THÁI THỊNH

Tàn sát rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa - Ảnh 9.

Một cây gỗ với vết cưa cắt nham nhở - Ảnh: THÁI THỊNH

Tàn sát rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa - Ảnh 10.

Một thân gỗ bị đốt cháy đen - Ảnh: THÁI THỊNH

Tàn sát rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa - Ảnh 11.

Khi lực lượng kiểm lâm phát hiện rừng đã bị đốn hạ, nhiều thân cây đã bị cưa hạ - Ảnh: THÁI THỊNH

Cũng theo ông Tùng, Ban quản lý rừng phòng hộ Khánh Sơn đang quản lý 13.600ha rừng phòng hộ đầu nguồn. Thời điểm hiện tại đang là cao điểm hạn hán, sắp vào mùa mưa nên người dân bắt đầu "châm lửa" đốt rừng lấy đất sản xuất.

"Với lực lượng hiện tại, mỗi kiểm lâm đang quản lý trên 1.000ha rừng phòng hộ. Đường đi lại phức tạp nên công tác bảo vệ rừng gặp rất nhiều khó khăn" - ông Tùng nói.

Ông Bùi Đức Luyến, hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn, cho biết đã báo cáo Viện Kiểm sát huyện Khánh Sơn giám sát vụ việc, nếu đủ yếu tố sẽ tiến hành khởi tố vụ án hủy hoại rừng.

Tàn sát rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa - Ảnh 12.

Những gốc cây với vết cưa còn mới - Ảnh: THÁI THỊNH

Tàn sát rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa - Ảnh 13.

Từng mảng rừng cháy khô giữa trời nắng cháy - Ảnh: THÁI THỊNH

Tàn sát rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa - Ảnh 14.

Một diện tích rừng lớn đã bị đốt phá - Ảnh: THÁI THỊNH

Tàn sát rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa - Ảnh 15.

Một thân gỗ lớn bị cưa hạ tại rừng đầu nguồn Ko Róa - Ảnh: THÁI THỊNH

Tàn sát rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa - Ảnh 16.

Một gốc cây gỗ đường kính lớn vừa bị cắt đứt - Ảnh: THÁI THỊNH

Tàn sát rừng phòng hộ đầu nguồn Ko Róa - Ảnh 17.

Mảng rừng bị chặt hạ giữa trời nắng cháy - Ảnh: THÁI THỊNH

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên