15/11/2018 11:32 GMT+7

Tạm giam nguyên chủ tịch, phó chủ tịch xã nghi ăn chặn tiền dân

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ông Lê Văn Ngữ - nguyên chủ tịch và ông Lê Đăng Duẩn - phó chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa - vừa bị bắt tạm giam để điều tra việc lập hồ sơ khống.

Tạm giam nguyên chủ tịch, phó chủ tịch xã nghi ăn chặn tiền dân - Ảnh 1.

Công sở xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Sáng 15-11, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an tỉnh vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Văn Ngữ (55 tuổi, nguyên chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh) và ông Lê Đăng Duẩn (40 tuổi, phó chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh) để điều tra hành vi lập hồ sơ khống, ăn chặn tiền bảo vệ rừng của người dân.

Theo điều tra ban đầu, ông Lê Văn Ngữ và Lê Đăng Duẩn đã lập hồ sơ khống công chăm sóc bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tại xã này (khu vực rừng thông), rồi gửi lên UBND TP Thanh Hóa phê duyệt với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. 

Trong khi đó, theo đúng quy định thì số tiền chăm sóc, bảo vệ rừng người dân làm trực tiếp mới được hưởng.

Ông Lê Anh Xuân, chủ tịch UBND TP Thanh Hóa, cho biết Ban thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa đang tiến hành các thủ tục đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Lê Văn Ngữ và Lê Đăng Duẩn, phục vụ điều tra.

Được biết, ông Lê Đăng Duẩn làm phó chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh từ năm 2013 đến nay, ông Lê Văn Ngữ trước đó là chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh, sau được điều động về làm chủ tịch phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa, đã nghỉ hưu từ ngày 1-6.

Cán bộ hưu trí tố cáo bị ăn chặn tiền quà tết nhiều năm Cán bộ hưu trí tố cáo bị ăn chặn tiền quà tết nhiều năm

TTO - Dù không nhận tổng số tiền hơn 220 triệu đồng nhưng các cán bộ hưu trí phường Trần Phú (TP Quảng Ngãi) vẫn có tên trong danh sách nhận quà. Ngoài ra, họ còn bị ký khống, cưỡng đoạt hơn 127 triệu đồng.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên