Tag: tác hại rượu bia

TP.HCM đặt chỉ tiêu: 100% cán bộ không uống rượu, bia ngay trước và trong giờ làm việc

Đến năm 2025, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan tổ chức; người làm việc trong lực lượng vũ trang; học sinh, sinh viên không uống rượu, bia ngay trước và trong giờ làm việc.

Ra đường gặp quán nhậu, trước hẻm có bán rượu bia

Cậu bé 14 tuổi là thủ phạm bỏ thuốc độc vào sữa dẫn đến cái chết của cha và bà nội.

Thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn, tài xế bỏ ôtô chạy… lấy người

TTO - Bị ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn, một người đàn ông ở TP Vinh, Nghệ An thoát khỏi xe đang lái, chốt khóa cửa và không chấp hành hiệu lệnh của tổ tuần tra kiểm soát giao thông.

Nghe mức xử phạt theo luật mới, tài xế 'có rượu bia' phản ứng dữ dội

TTO - Một số người vi phạm nồng độ cồn khi nghe mức phạt cũng như thời hạn giữ giấy phép lái xe của luật mới đã phản ứng dữ dội, sau đó bất hợp tác với lực lượng chức năng, tự ý bỏ đi.

Không được uống rượu bia tại sân vận động, nhà thi đấu

TTO - Dự thảo lần 1 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng chống tác hại rượu bia vừa được Bộ Y tế gửi lấy ý kiến góp ý, đề xuất các địa điểm công cộng không được uống rượu bia, như sân vận động, nhà thi đấu thể thao...

Chống tác hại của đồ uống có cồn: Những liên minh tài chính và chính trị ngăn cản ra sao? 

Trong khi Big Alcohol - những đại gia trong ngành đồ uống có cồn, từ nhà sản xuất, tiếp thị, phân phối cho tới hãng bán lẻ - sở hữu nguồn lực gần như vô hạn để tác động, thậm chí là thao túng chính sách, thì lời kêu gào từ giới chuyên gia y tế và truyền thông có trách nhiệm thường chỉ như đá ném ao bèo.

Dự luật Phòng, chống tác hại của rượu bia: Một cuộc thảo luận gập ghềnh

Những người tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu bia nêu những quan điểm ra sao về các quy định mà dự luật này đưa ra?

Đừng để dự luật yếu đi!

TTO - Khoảng một tháng trước khi dự thảo Luật phòng chống tác hại rượu bia được đưa ra bàn thảo ở Quốc hội, đã có gần 10 người tử vong trong các vụ tai nạn giao thông mà người lái xe đã uống rượu bia.

Vì sao các điều luật cấm quảng cáo, bán rượu bia trên mạng bị 'đẩy ra ngoài'?

TTO - Với việc bỏ và "đẩy ra ngoài" nhiều quy định gây tranh cãi từ kỳ họp trước, dự thảo Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trình Quốc hội thảo luận tiếp tục làm nóng nghị trường sáng 23-5.

65.000 tỉ đồng/năm giải quyết tai nạn liên quan đến rượu bia

TTO - Cần phải có cơ chế, biện pháp để hạn chế việc lạm dụng rượu bia với mọi đối tượng, đặc biệt phải có cơ chế để cấm bán rượu bia cho người dưới 18 tuổi, nhưng một số quy định cần được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.