30/11/2003 20:36 GMT+7

Sử dụng tia UV để tránh bệnh nghề nghiệp

THY LÊ (Theo BBC News)
THY LÊ (Theo BBC News)

TTO - Hội chứng bệnh nghề nghiệp do xây dựng được chú ý từ những năm 1960, nó là nguyên nhân gây ra khó khăn cho hàng ngàn công nhân, nhưng có thể ngăn chặn chúng một cách dễ dàng bằng hệ thống lọc UGVI, các nhà khoa học Canada cho biết.

M58eRYnO.jpgPhóng to
Bệnh nghề nghiệp được xác định từ những năm 1960
TTO - Hội chứng bệnh nghề nghiệp do xây dựng được chú ý từ những năm 1960, nó là nguyên nhân gây ra khó khăn cho hàng ngàn công nhân, nhưng có thể ngăn chặn chúng một cách dễ dàng bằng hệ thống lọc UGVI, các nhà khoa học Canada cho biết.

Các nhà nghiên cứu ở Canada cho biết có thể sử dụng tia cực tím trong hệ thống lọc UVGI giết chết các sinh vật cực nhỏ là nguyên nhân gây ra bệnh ở các công nhân văn phòng. Hệ thống lọc UVGI được sử dụng rộng rãi ở bắc Mỹ nhưng không được sử dụng rộng rãi ở Anh.

Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã tìm hiểu được một phần của hệ thống UVGI nói trên, tìm ra nơi trú ngụ của những sinh vật này và bơm chúng quanh những tòa nhà. Các nhà nghiên cứu ở ĐH McGill University, Canada lắp đặt UVGI hoặc chất sát trùng tia cực tím để làm hệ thống lọc 3 nơi xây dựng ở Montreal. Họ tiến hành phỏng vấn 771 người làm việc ở các văn phòng, kết quả cho thấy UVGI có thể giảm các triệu chứng của bệnh nghề nghiệp.

Khi sử dụng hệ thống lọc UVGI, các triệu chứng của bệnh nghề nghiệp như về mắt, mũi và cổ họng giảm khoảng 30%; bệnh hô hấp giảm khoảng 40%.

Một hệ thống lọc UVGI trên diện tích rộng 11.148 mét vuông cho 1.000 người mất khoảng 52.000USD và 14.000 mỗi năm để bảo trì máy, thay thế các phụ tùng.

THY LÊ (Theo BBC News)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên