17/01/2024 13:57 GMT+7

Sau tiếng nổ lớn, 3 thợ lặn mò phế liệu ở Cà Mau mất tích

Công an huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cùng ngành chức năng đang xác minh nguyên nhân vụ nổ và tìm kiếm các nạn nhân là thợ lặn mất tích trên sông Cửa Lớn.

Khu vực xảy ra vụ nổ trên sông cửa lớn - Ảnh: THANH HUYỀN

Khu vực xảy ra vụ nổ trên sông Cửa Lớn - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 17-1, một lãnh đạo xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau cho biết lực lượng địa phương cùng công an huyện đang xác định vị trí vụ nổ trên sông Cửa Lớn khiến 3 thợ lặn mất tích.

Nổ lớn ở Cà Mau, 3 người mò phế liệu mất tích, tìm thấy một số bộ phận cơ thể

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân thấy 3 nạn nhân gồm N.N.T. (42 tuổi), T.V.N. (33 tuổi) và N.C.H. (16 tuổi, cùng ngụ khóm Sa Phô, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) đi trên vỏ lãi đến khu vực sông Cửa Lớn thuộc ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây để mò phế liệu.

Đến khoảng 9h30 cùng ngày, người dân nghe tiếng nổ lớn sau đó chạy lại tìm kiếm thì cả ba người đều mất tích.

Hiện trường chỉ còn lại nửa phần đầu vỏ lãi, phần đuôi vỏ không còn.

Một số nhân chứng cho biết sau vụ nổ, trên các nhánh cây xung quanh hiện trường có vương vãi một số bộ phận cơ thể người.

Ông Phạm Chí Hải - bí thư Huyện ủy Ngọc Hiển - cho biết hiện tại chưa xác định được khu vực xảy ra vụ nổ khiến 3 thợ lặn mất tích. Do nổ trên sông nên lực lượng làm nhiệm vụ phải rà tìm và kiểm tra lại. "Nguyên nhân vụ nổ chưa xác định được có phải do bình dưỡng khí oxy hay nguyên nhân khác", ông Hải cho biết thêm.

Nổ ghe lưới ghẹ ở Cà Mau, ba người bỏng nặngNổ ghe lưới ghẹ ở Cà Mau, ba người bỏng nặng

Ghe lưới ghẹ chuẩn bị ra biển đánh bắt thì bất ngờ phát nổ làm ba người bị bỏng nặng. Các thuyền viên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên