Tag: san lấp

Dùng tro xỉ san lấp Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ

Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ cần 9 triệu mét khối cát san lấp nhưng nguồn cát khan hiếm, nên doanh nghiệp đề xuất dùng tro xỉ.

Thiếu cát, toàn bộ tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau 'đào xong rồi để đấy'

Chính phủ đã yêu cầu Vĩnh Long cùng An Giang, Đồng Tháp giao mỏ cát phục vụ cao tốc. Nhưng đến nay Vĩnh Long vẫn ‘giậm chân tại chỗ’. Vì sao?

Thi công khu dân cư đổ đất san lấp mặt bằng lấp ruộng, người dân bức xúc

Đơn vị thi công dự án khu dân cư, tái định cư đổ đất san lấp mặt bằng thì lấp ruộng sản xuất của người dân, khiến họ không thể trồng trọt nên rất bức xúc.

Chưa được cấp phép đã móc cả quả đồi lấy đất san nền

Dù chưa được cấp phép, các doanh nghiệp ngang nhiên đào bới một quả đồi ở phường Hoài Thanh Tây (thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) để san lấp mặt bằng dự án khu tái định cư.

Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau cần 18 triệu khối cát, mới tìm được 3

Các dự án cao tốc khởi công tại miền Tây giai đoạn 2021-2025 cần hơn 47 triệu m3 cát đắp nền, riêng cao tốc Cần Thơ - Cà Mau cần hơn 18,5 triệu m3 nhưng đang gặp khó về nguồn cung.

TP.HCM có tám ao hồ không được san lấp

Ngày 2-2, UBND TP.HCM phê duyệt danh mục ao, hồ, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn TP có chức năng phục vụ du lịch, giải trí, chỉnh trang đô thị và điều tiết nước.

Thanh tra việc cấp phép xây dựng san lấp 1 ngọn đồi ở TP Gia Nghĩa

TTO - UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo thanh tra việc ngang nhiên san lấp trên 1 ngọn đồi và việc cấp giấy phép trái quy hoạch, phá vỡ cảnh quan đô thị Gia Nghĩa tại dự án này.

Đem chất thải san lấp mặt bằng tập 2: Gần 4 ngàn tấn chất thải 'biến mất'

Gần 4 ngàn tấn chất thải được đơn vị vận chuyển là Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trường Bắc Nam xã Phước Kiển, Nhà Bè, TP.HCM đã biến “biến mất”.

Việt Nam sẽ không xuất khẩu cát nhiễm mặn nữa

TTO - Khi 2 giấy phép xuất khẩu cát nhiễm mặn cuối cùng hết hạn vào tháng 9 tới, Việt Nam sẽ không còn xuất khẩu cát nữa mà chỉ dùng cho xây dựng trong nước.

Con cháu vua Nguyễn kiện công ty san ủi mộ vợ vua

TTO - Ngày 25-7, ông Tôn Thất Giáp, đại diện hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc - dòng họ vua Nguyễn, cho biết hội đồng đã gửi đơn kiện giám đốc Công ty TNHH TM&DV Chuỗi Giá Trị lên Tòa án nhân dân TP Huế về hành vi xâm hại mồ mả.