04/03/2015 17:03 GMT+7

Sân bay Pleiku đóng cửa bảy tháng để nâng cấp

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Đường băng được mở rộng từ 1,8km x 36,6m hiện nay lên mức 2,4km x 45m, đảm bảo khai thác các loại máy bay A320/321, Boeing 737 và các loại máy bay tương đương.

Máy bay vận chuyển hành khách tại sân bay Pleiku (Gia Lai) - Ảnh: B.D
Máy bay vận chuyển hành khách tại sân bay Pleiku (Gia Lai) - Ảnh: B.D

Ngày 4-3, ông Nguyễn Trọng Hải, giám đốc Cảng hàng không Pleiku (Gia Lai), cho biết Bộ GTVT vừa quyết định tạm đóng cửa Cảng hàng không Pleiku để phục vụ việc thi công, nâng cấp giai đoạn hai dự án nâng cấp mở rộng đường cất hạ cánh sân bay Pleiku. 

Thời gian đóng cửa bắt đầu từ 15-3 đến 25-10-2015. Việc đóng cửa này đồng nghĩa với việc toàn bộ các chuyến bay đi và đến sân bay Pleiku sẽ bị tạm ngưng.

Theo ông Nguyễn Trọng Hải, trong thời gian sân bay Pleiku tạm ngưng phục vụ, các phòng vé máy bay tại Gia Lai vẫn hoạt động và bán các loại vé xuất phát từ sân bay Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Cảng hàng không Pleiku sẽ phối hợp với Sở GTVT Gia Lai, các đơn vị lữ hành để chuyên chở hành khách có nhu cầu trung chuyển từ Pleiku về sân bay Buôn Ma Thuột.

Dự án nâng cấp đường băng sân bay Pleiku có tổng mức đầu tư gần 950 tỉ đồng, nguồn vốn đầu tư của nhà nước, Tổng công ty Cảng hàng không VN và vốn của tỉnh Gia Lai. Dự án bao gồm việc làm mới, nâng cấp các hạng mục như đầu tư kéo dài nâng cấp mở rộng đường cất hạ cánh từ 1,8km x 36,6m hiện nay lên mức 2,4km x 45m, xây dựng và mở rộng sân đỗ máy bay đảm bảo hai vị trị đỗ máy bay A321, xây dựng hệ thống chiếu sáng sân đỗ máy bay… Ngoài ra dự án cũng sẽ cải tạo mở rộng nhà ga hàng không để phục vụ công suất khai thác cảng.

Công trình đặt mục tiêu đảm bảo khai thác các loại máy bay A320/321, Boeing 737 và các loại máy bay tương đương.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục