09/10/2014 07:56 GMT+7

​Sài Gòn - Hà Nội cùng vào hội sách Trẻ

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - NXB Trẻ tung 2.500 đầu sách để thực hiện song song hai hội sách tại Sài Gòn (với chủ đề Mỗi quyển sách một điều hay) và Hà Nội (chủ đề Hội sách mùa thu) với mức giảm 10-49% trên giá bìa.

Nhiều bạn đọc đến chọn sách tại khu vực bán đồng giá trong buổi sáng khai mạc - Ảnh: L.Điền

Kéo dài từ ngày 8 đến 12-10, Hội sách tại TP.HCM diễn ra tại 161B Lý Chính Thắng, Q.3 còn có các khu vực bán sách hay đồng giá: 5.000 đồng, 10.000 đồng, 15.000 đồng/cuốn. Hội sách được tổ chức theo chủ đề trong năm ngày:

Chủ đề đầu tiên là Nguyễn Nhật Ánh và tôi (8-10): Hội sách thiết kế góc sách riêng dành trưng bày sách Nguyễn Nhật Ánh các bản cũ và mới để bạn đọc có thể mua sách và chụp hình lưu niệm.

Dịp này, NXB Trẻ cũng công bố một cuộc thi liên quan đến nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: làm scrapbook chủ đề Nhà văn tôi yêu, diễn ra từ ngày 8-10 đến 9-12, để bạn đọc hâm mộ có thể thỏa sức bày tỏ tình cảm với nhà văn đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tuổi thơ của mình.

Bốn chủ đề còn lại gồm: Truyện tranh Việt - Khát vọng Việt (9-10): Phát hành 50 bản truyện tranh Học viện bóng đá - tập 1 có chữ ký của các cầu thủ U-19 Hoàng Anh Gia Lai: Công Phượng, Xuân Thành, Tuấn Anh, Ðông Triều dành cho bạn đọc hâm mộ đến sớm; Kinh tế + kỹ năng mềm + khoa học khám phá (10-10); Văn học trong và ngoài nước (11-10); Cánh cửa mở rộng (12-10).

Ðặc biệt, NXB Trẻ áp dụng “giờ vàng” (từ 12g-14g trong năm ngày diễn ra hội sách) bán giảm 40% cho các bộ: 100 ý tưởng; Jim Collins, bộ Văn học tuổi 20; Những kẻ nổi loạn; Chạm mở; Meggie Phạm; bộ 80/20; Những người khổng lồ châu Á và bộ bảy cuốn của Nguyễn Nhật Ánh.

Tại Hà Nội, Hội sách mùa thu diễn ra ở Bảo tàng Phụ Nữ (36 Lý Thường Kiệt) có NXB Kim Ðồng và NXB Phụ Nữ cùng tham gia với NXB Trẻ, với nhiều hoạt động gặp gỡ giao lưu giữa tác giả và bạn đọc: trò chuyện với nhà văn nữ Phan Hồn Nhiên về tiểu thuyết Ngựa thép - tác phẩm ghi dấu ấn đột phá trong nghiệp viết của Phan Hồn Nhiên (18g ngày 10-10), diễn giả là họa sĩ Lê Thiết Cương, tác giả Mai Anh Tuấn;

Giao lưu với ba tác giả viết về Hà Nội: Nguyễn Việt Hà, Trần Chiến, Nguyễn Ngọc Tiến về chủ đề Hà Nội trong dòng chảy lịch sử qua các tác phẩm Ba ngôi của người, Cậu ấm Me Tư Hồng (10g ngày 11-10), dẫn dắt giao lưu là nhà nghiên cứu lịch sử Dương Trung Quốc.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên