30/01/2022 16:04 GMT+7

'Sách không chữ' thu hút nhiều bạn trẻ trải nghiệm

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Nhiều bạn trẻ du xuân bị thu hút bởi không gian trải nghiệm 'sách không chữ - sách nói' lần đầu tiên xuất hiện trong không gian đường sách Nguyễn Văn Bình và đường sách xuân Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Sách không chữ thu hút nhiều bạn trẻ trải nghiệm - Ảnh 1.

Bạn trẻ trải nghiệm không gian "Sách không chữ" tại đường sách Nguyễn Văn Bình

Lễ hội Đường sách Tết 2022 với chủ đề "Xuân quê hương - Ấm tình nhân ái", diễn ra từ ngày 29-1 đến ngày 4-2 với nhiều hoạt động, giới thiệu hàng ngàn đầu sách đến công chúng.

Sự kiện này diễn ra tại 2 địa điểm gồm đường sách Nguyễn Văn Bình và đường sách xuân Nguyễn Huệ (TP.HCM). Đặc biệt, lần đầu tiên độc giả được trải nghiệm "Sách không chữ - sách nói" - một hình thức xuất bản đang được nhiều người chuộng nghe.

Tại đường sách Nguyễn Văn Bình, độc giả trải nghiệm không gian văn hóa đọc trên "Toa tàu tương lai", được thiết kế với ánh sáng bao quanh đẹp mắt, thu hút nhiều bạn trẻ tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh check-in.

Sách không chữ thu hút nhiều bạn trẻ trải nghiệm - Ảnh 2.

Độc giả check-in trong không gian "Toa tàu tương lai"

Còn tại đường sách xuân ở đường hoa Nguyễn Huệ, độc giả cũng được trải nghiệm không gian "Sách không chữ", được thiết kế như một thư viện ánh sáng lung linh.

Anh Lê Hoàng Thạch - giám đốc điều hành Voiz FM - cho biết việc đưa không gian trải nghiệm "sách không chữ, sao không thử" đến với đông đảo công chúng góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến mọi người, mọi nhà.

"Với Toa tàu tương lai và booth Sách không chữ, tôi hy vọng người dân có thêm trải nghiệm mới mẻ, thú vị. Không gian này giới thiệu những tựa sách nói bán chạy nhất" - anh Lê Hoàng Thạch cho biết thêm.

Sách không chữ thu hút nhiều bạn trẻ trải nghiệm - Ảnh 3.

Bạn trẻ trải nghiệm không gian "Sách không chữ" tại đường sách xuân Nguyễn Huệ

Theo khảo sát của We Are Social, tại thị trường Việt Nam, trong năm 2020 có 40% dân số (gần 30 triệu người) có thói quen nghe audio contents (sách nói, podcast, radio) trên mạng. Và con số này có xu hướng tăng trong thời gian tới bởi những tiện ích của sách nói mang lại.

Chị Trần Thị Lệ Minh (quận 1, TP.HCM) chia sẻ: "Trong thời gian TP.HCM áp dụng giãn cách xã hội, tôi và nhiều người bạn của mình thay đổi dần thói quen đọc sách. Ngoài đọc sách giấy, tôi chọn nghe sách nói với nhiều lựa chọn sách hay trong thời điểm hạn chế việc đi lại. Giờ đây, tôi duy trì thói quen này".

Sách không chữ thu hút nhiều bạn trẻ trải nghiệm - Ảnh 4.

Anh Lê Hoàng Thạch - giám đốc điều hành Voiz FM

Vấn đề bản quyền sách nói nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, thông qua hoạt động lần này, anh Lê Hoàng Thạch mong muốn những người yêu sách ủng hộ văn hóa đọc và bản quyền sách.

Sách đọc ngày Tết: Mắt nhìn thế giới, ôn kỷ niệm Sài Gòn Sách đọc ngày Tết: Mắt nhìn thế giới, ôn kỷ niệm Sài Gòn

TTO - Năm nay, nhà báo Phạm Công Luận vẫn giữ lệ ra sách vào những ngày cận Tết.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên