20/06/2018 19:55 GMT+7

Ronaldo lại gánh team Bồ Đào Nha

T.VĨ
T.VĨ

TTO - Bồ Đào Nha có chiến thắng tối thiểu trước MaRốc nhờ sự tỏa sáng của Cristiano Ronaldo ở hàng công và sự xuất sắc của thủ thành Rui Patricio.

Clip Bồ Đào Nha - Ma Rốc 1-0 - Nguồn: VTV

Cristiano Ronaldo là ngôi sao được kỳ vọng nhất của Bồ Đào Nha trước cuộc đối đầu với Morocco. Và ngôi sao đang khoác áo Real Madrid không khiến các cổ động viên Bồ thất vọng bằng pha đánh đầu tung lưới thủ môn Munir ngay ở phút thứ 5 sau quả phạt góc bên cánh phải, giúp Bồ Đào Nha sớm tạo được lợi thế.

Với pha đánh đầu tung lưới Morocco, Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên của Bồ Đào Nha kể từ năm 1966 sau Jose Torres ghi bàn bằng chân phải, chân phải và bằng đầu tại một kỳ World Cup.

Không chỉ ghi bàn đem về lợi thế cho Bồ Đào Nha, Ronaldo còn thi đấu rất năng nổ và trực tiếp kiến tạo cơ hội cho đồng đội với đường chuyền dọn cỗ cho Guedes ở cuối hiệp 1. Đáng tiếc Guedes lại không đánh bại được thủ môn Munir trong pha đối mặt, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thứ hai cho Bồ Đào Nha.

Trong khi đó, dù đã rất nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công sau khi bị thủng lưới và cũng đã gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Bồ Đào Nha bằng những pha lên bóng tốc độ từ hai cánh, nhưng cũng giống như trong trận đấu mở màn với Iran, các chân sút của Morocco lại dứt điểm quá thiếu chính xác ở tình huống quyết định, khiến Morocco không có được bàn gỡ dù tạo ra khá nhiều sóng gió về phía khung thành Bồ Đào Nha.

Hàng thủ Bồ Đào Nha đôi lúc để lộ nhiều khoảng trống nhưng càng về cuối hiệp một, hàng tiền vệ càng hỗ trợ tốt hơn nên khung thành Rui Patricio bớt chao đảo.

Ronaldo lại gánh team Bồ Đào Nha - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Sang hiệp 2, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Bồ Đào Nha khi Morocco gia tang sức ép. Tuy nhiên, cũng như từ đầu trận, các cơ hội tiếp tục đến rồi lại trôi qua trong tiếc nuối của các cổ động viên Morocco khi các chân sút của họ dứt điểm quá tệ.

Ngoài ra, cũng phải kể đến sự xuất sắc của thủ thành Rui Patricio với hai tình huống cứu thua đẳng cấp ở đầu hiệp 2, giúp Bồ Đào Nha đứng vững trước những pha dồn ép liên tục của Morocco.

Trái ngược với phong độ xuất sắc của thủ thành Rui Patricio và Ronaldo, những cầu thủ còn lại của Bồ Đào Nha đều chơi mờ nhạt, đặc biệt là bộ đội trung Jose Fonte và Pepe. Chính việc có quá nhiều cầu thủ thi đấu dưới sức, Bồ Đào Nha mới bị Morocco dồn ép trong suốt hiệp 2 và chỉ có may mắn mới giúp họ không bị đối thủ gỡ hòa.

Chung cuộc, Bồ Đào Nha đá bại Morocco 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Ronaldo. Với chiến thắng này, Bồ Đào Nha tạm vươn lên dẫn đầu bảng B với 4 điểm, qua đó nắm trong tay lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng 2.

Trong khi đó, với hai trận toàn thua, Morocco đã trở thành đội bóng đầu tiên chia tay World Cup 2018.

Ronaldo lại gánh team Bồ Đào Nha - Ảnh 3.

Đồ họa: AN BÌNH

Bồ Đào Nha - MaRốc 1-0: MaRốc về nước Bồ Đào Nha - MaRốc 1-0: MaRốc về nước

TTO - Bàn thắng duy nhất của trận đấu do Ronaldo ghi được ở phút thứ 5. Hơn 85 phút còn lại, MaRốc gây nhiều sóng gió nhưng không thể ghi bàn. Thua hai trận, MaRốc phải về nước. Tỉ số 1-0 cũng giúp kèo trên có niềm vui ở trận này.

T.VĨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên