23/02/2024 09:00 GMT+7

Rác ngập tràn hai bên cao tốc Dầu Giây đến Vĩnh Hảo

Sau dịp Tết Nguyên đán, rác ngập tràn hai bên tuyến cao tốc từ Dầu Giây đến Vĩnh Hảo. Chai nhựa, bao bì, khẩu trang, túi ni lông, đồ hộp đầy bên đường.

Rác ngập tràn dưới mương thoát nước tại nút giao Ba Bàu.

Rác ngập tràn dưới mương thoát nước tại nút giao Ba Bàu.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, dọc hai bên tuyến cao tốc từ Vĩnh Hảo đến Dầu Giây dài khoảng 200km, đủ các loại rác như chai nhựa, khăn giấy, bao bì…

Sau Tết, rác ngập tràn hai bên cao tốc Dầu Giây đến Vĩnh Hảo

Rác nhiều nhất là ở các đầu nút giao từ đường dẫn quốc lộ 1 vào cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, những điểm dừng khẩn cấp. Hầu như điểm dừng khẩn cấp nào cũng đầy rác bên mương thoát nước.

Đến các nút giao của cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây như Ba Bàu, quốc lộ 55, ĐT-720… càng rùng mình hơn với mùi xú uế mà người đi cao tốc để lại.

Ông Phạm Quốc Huy, giám đốc điều hành dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cho biết lượng rác xả hai bên cao tốc tăng đột biến kể từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua.

"Người đi đường mang theo đồ ăn. Nhiều người khi dừng nghỉ, ăn xong là xả lại các bao bì, chai nhựa tại các điểm dừng khẩn cấp", ông Huy nói.

Ông Huy cho biết thêm chủ đầu tư đã đề nghị các đơn vị quản lý vận hành tạm thời cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cử lực lượng dọn dẹp lượng rác trên.

Chia sẻ thêm với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Duy Lân - cán bộ thuộc Công ty Quản lý và Đầu tư xây dựng công trình 238 (một đơn vị phụ trách quản lý vận hành bảo trì cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết) - cho biết lượng rác xả ra rất nhiều, không làm xuể.

Chia sẻ thêm với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Duy Lân - cán bộ thuộc Công ty Quản lý và Đầu tư xây dựng công trình 238 (một đơn vị phụ trách quản lý vận hành bảo trì cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết) - cho biết lượng rác xả ra rất nhiều, không làm xuể.

"Đơn vị đã cho cán bộ xịt nước, dọn rác trước trên mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông. Riêng hai bên tuyến chính và các nút giao do chưa có kinh phí, thiếu người và trách nhiệm với nhà thầu chưa rõ ràng nên chưa thực hiện được", ông Lân cho hay. Ông còn ngao ngán nói "hậu quả" mùi xú uế do người đi cao tốc để lại rất nồng nặc, các cán bộ tuần tra chịu không thấu.

"Đơn vị đã cho cán bộ xịt nước, dọn rác trước trên mặt đường để đảm bảo an toàn giao thông. Riêng hai bên tuyến chính và các nút giao do chưa có kinh phí, thiếu người và trách nhiệm với nhà thầu chưa rõ ràng nên chưa thực hiện được", ông Lân cho hay. Ông còn ngao ngán nói "hậu quả" mùi xú uế do người đi cao tốc để lại rất nồng nặc, các cán bộ tuần tra chịu không thấu.

Một phụ nữ vào dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết nhặt ve chai.

Một phụ nữ vào dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết nhặt ve chai.


Xe ra vào bãi đất trống bên hông cao tốc tại Km 219, tông gãy cọc tiêu phản quang, rác cũng tràn ngập.

Xe ra vào bãi đất trống bên hông cao tốc tại Km 219, tông gãy cọc tiêu phản quang, rác cũng tràn ngập.

Tương tự, đại diện Ban quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây) giãi bày vấn nạn xả rác đang rất nhức nhối hai bên tuyến. Trong ảnh là người đi cao tốc dừng đậu tại nút giao Ba Bàu.

Tương tự, đại diện Ban quản lý dự án Thăng Long (chủ đầu tư cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây) giãi bày vấn nạn xả rác đang rất nhức nhối hai bên tuyến. Trong ảnh là người đi cao tốc dừng đậu tại nút giao Ba Bàu.

"Nếu như cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xe chỉ dừng được tại các nút giao, điểm dừng khẩn cấp rồi xả rác thì cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hầu như chỗ nào cũng có rác, bởi xe được dừng đậu trên làn dừng khẩn cấp dọc hai bên", đại diện Ban quản lý dự án Thăng Long cho hay. Trong ảnh là các đơn vị vận hành nhặt rác trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

"Nếu như cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xe chỉ dừng được tại các nút giao, điểm dừng khẩn cấp rồi xả rác thì cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hầu như chỗ nào cũng có rác, bởi xe được dừng đậu trên làn dừng khẩn cấp dọc hai bên", đại diện Ban quản lý dự án Thăng Long cho hay. Trong ảnh là các đơn vị vận hành nhặt rác trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Hơn nửa triệu lượt xe chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dịp TếtHơn nửa triệu lượt xe chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây dịp Tết

Dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, lượng xe chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây là hơn nửa triệu lượt trong khoảng 2 tuần lễ, tăng 2,5 lần so với ngày thường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên