Tag: quyền lực mềm

Thái Lan sẵn sàng cấp visa 3 tháng cho du khách tập muay Thái

Chính phủ Thái Lan dự định kéo dài thời hạn visa cho khách du lịch nước ngoài đăng ký học muay Thái, môn võ truyền thống của nước này, từ tháng 3-2024.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại New Delhi, Ấn Độ mới đây đã gây sốt trên mạng xã hội Twitter khi đăng tải một đoạn clip có sự góp mặt của Đại sứ Hàn Quốc tại Ấn Độ Chang Jae Bok nhảy theo nhạc Naatu Naatu.

Việt Nam là quốc gia duy nhất trong ASEAN thăng hạng quyền lực mềm toàn cầu

TTO - Vị trí của Việt Nam cũng được cải thiện, tăng 2,5 điểm, nâng thêm 3 bậc, từ 50/60 lên 47/105 quốc gia được thăng hạng về quyền lực mềm toàn cầu.

Mỹ ngưng 5 chương trình trao đổi văn hóa với Trung Quốc

TTO - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4-12 cho biết đã ngưng 5 chương trình trao đổi văn hóa với Trung Quốc, cáo buộc chúng là 'công cụ tuyên truyền quyền lực mềm'.

Quyền lực mềm hay nền ngoại giao khẩu trang

TTCT - Iran đổ tội phát tán virus corona cho Israel và Hoa Kỳ, Tổng thống Trump lấp lửng về phòng thí nghiệm vũ khí sinh học cạnh chợ thịt rừng Vũ Hán để lọt virus ra ngoài, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên công khai nghi ngờ thủ phạm là lính Mỹ trên trang Twitter tiếng Anh với 370.000 người theo dõi của mình…

Trung Quốc tăng thêm học bổng lôi kéo sinh viên quốc tế

TTO - Trung Quốc mới đây thông báo ngân sách học bổng cho sinh viên quốc tế là 3,32 tỉ nhân dân tệ (khoảng 469 triệu USD), tăng 16,8% so với năm ngoái.

Trung Quốc có thể thay Mỹ lãnh đạo thế giới?

TTO - Trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng trỗi dậy và Mỹ chọn cách "lo thân mình trước" (America first), liệu có thể nói Trung Quốc sẽ sớm thay thế Mỹ dẫn dắt thế giới?

Phụ nữ có phải là "người phục vụ" của gia đình?

TTO - Tôi nhớ có lần đọc đâu đó trên Facebook học trò một status đầy phẫn uất về chuyện các mẫu quảng cáo truyền hình cứ đặt người phụ nữ vào cái vị trí “người phục vụ” trong gia đình.

Du học: ở hay về?

TT - Đây là những tâm sự thật của một bạn du học sinh Mỹ hiện đang ở Việt Nam trong hè 2014. Tôi quyết định giấu tên người chia sẻ câu chuyện này.

Mỹ - Trung so kè "quyền lực mềm"

TT - Mỹ đang duy trì chính sách đối ngoại “quyền lực mềm”. Đó chính là chủ nghĩa đa phương hóa - ra quyết định tập thể với sự tham gia của các tổ chức quốc tế (như Liên Hiệp Quốc) hoặc các tổ chức trong khu vực (như NATO) và các nước đồng minh chứ không hành động một mình.