Tag: quy định bất khả thi

Quản lý, nhưng phải nhân văn

TT - Tính khả thi ở một số quy định trong thông tư 30 của Bộ Y tế (quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố) tiếp tục là vấn đề được bàn cãi.

Chỉ giải quyết phần ngọn...

TT - Liên quan đến thông tư 30 của Bộ Y tế về điều kiện với các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống và thực phẩm đường phố, lãnh đạo UBND một số phường tại TP.HCM đã nhìn nhận như vậy

Không phải tự chúng tôi nghĩ ra quy định

TT - Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong đã nói như thế tại cuộc gặp với báo chí sáng 23-1 về các quy định đang bị phàn nàn tính khả thi trong thông tư 30 của Bộ Y tế về điều kiện với cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống và thực phẩm đường phố.

Quy định rõ ràng, thực hiện quyết liệt

TT - Trong khi tại VN, những quy định về việc xử phạt các hành vi hút thuốc lá nơi công cộng, xả rác bừa bãi, thả chó mèo chạy rông... không thực hiện được, thì nhiều nước xung quanh đang làm rất tốt với việc ban hành các điều khoản rõ ràng và tổ chức lực lượng thực hiện.

Bán hàng rong: Phải kiểm soát chất lượng từ gốc

TT - “Áp đặt và không khả thi” là đánh giá của TS NGUYỄN HỮU NGUYÊN - Trung tâm Nghiên cứu kinh tế miền Nam - về thông tư 30 của Bộ Y tế quy định điều kiện với cơ sở dịch vụ ăn uống, trong đó có cả thức ăn đường phố.

Một số quy định đang "sống dở chết dở"

TT - Có thể nhắc ngay nghị định 45/2005 của Chính phủ (xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế): cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 50.000-100.000 đồng đối với một trong các hành vi như hút thuốc lá, thuốc lào ở nơi công cộng.

"Ngồi trên trời mà làm chính sách"

TT - Ông NGÔ VĂN MINH - ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - đã ví von như vậy khi trao đổi với Tuổi Trẻ về thực trạng có nhiều nghị định, thông tư quy định thiếu thực tế, gây bức xúc dư luận thời gian qua.

Vốn vàng phải đem về nhà

TT - Ngân hàng (NH) không huy động vàng miếng, muốn nhờ giữ hộ phải mất phí. Trong khi đó, đề án huy động vốn vàng trong dân dù đã được NH Nhà nước “đánh tiếng” hơn một năm qua đến nay vẫn chưa thấy hình hài.

Quan chức nói "dễ làm", dân kêu "khó"

TT - Quy định trong thông tư 30 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 20-1 đang bị báo chí và người dân kêu trời. Nhưng ông Nguyễn Hùng Long, phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), lại cho rằng đây là quy định dễ, không mới.

10.800 tỉ đồng cho các công trình văn hóa: đề án trong mơ?

TT - 10.800 tỉ đồng là số tiền dành cho việc xây mới, nâng cấp các rạp hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm từ nay đến năm 2020. Một con số liệu có trong mơ?