Tag: Quốc phòng Nga

Nga đang có ưu thế sản xuất vũ khí hơn phương Tây

Trong cuộc đua vũ trang phục vụ chiến sự Ukraine, Phó thủ tướng Nga Denis Manturov nói nước này đang có ưu thế sản xuất vũ khí hơn so với phương Tây.

Thế khó của Ukraine: Chiến sự dài, viện trợ suy giảm

TTCT - Khi xuất hiện ở đồi Capitol hôm 21-9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đối mặt với một không khí rất khác.

Vụ binh biến hụt và cuộc chiến Ukraine

TTCT - Khi âm mưu binh biến do thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin cầm đầu nổ ra đêm 23 rạng sáng 24-6, thì "chiến dịch quân sự đặc biệt" của ông Putin đã kéo dài qua 485 ngày.

Trớ trêu tên lửa Mỹ xài bệ phóng của Nga

Mỹ công bố gói viện trợ vũ khí trị giá 3,75 tỉ USD để tăng sức mạnh cho Ukraine. Đợt viện trợ này có tên lửa Mỹ Sea Sparrow sử dụng trên bệ phóng Buk của Nga.

Nga tuyển chân dài làm phi công chiến đấu

TTO - Nga sẽ tuyển sinh và đào tạo thế hệ nữ phi công chiến đấu đầu tiên trong lịch sử hiện đại bắt đầu ngay từ năm 2017, theo Bộ Quốc phòng Nga.

​Công ty Nga bán được nhiều vũ khí

TT - Trong bối cảnh doanh số bán vũ khí của Mỹ đang giảm thì doanh số của Nga tăng mạnh do nhu cầu trong nước.

Nga không kiện Pháp chậm giao tàu chiến

TTO - Ngày 25-11, chính quyền Nga tuyên bố sẽ không kiện Pháp vì không chịu giao hai tàu sân bay trực thăng Mistral theo đúng hợp đồng vì hậu quả của khủng hoảng Ukraine.