Tag: quản lý du lịch

Du khách sợ bị 'chặt chém' mang theo thức ăn thì còn chi là... du lịch!

TTO - Một trong những hiến kế đối phó với tình trạng “chặt chém” là khuyên du khách chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thức uống mang theo. Tuy nhiên, ý kiến này không được nhiều người đồng tình, bởi theo rất nhiều người, nếu như thế thì còn gì là du lịch!

Du khách phải đặt trước mới được vào thành phố Venice

Giới chức thành phố Venice (Italy) đã tìm ra một giải pháp để kiểm soát tình trạng quá tải du lịch tại nơi đây.

Điểm đến duy nhất trên thế giới quá tải du khách giữa mùa COVID-19

Trên thế giới có một địa điểm quá đông khách du lịch trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã tác động nghiêm trọng tới ngành công nghiệp du lịch.

Kích cầu trở lại với tiêu chí 'Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn'

TTO - Ngay khi tình hình dịch vừa tạm được kiểm soát, ngày 18-9, Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch (VH-TT&DL) đã phát động chương trình kích cầu du lịch những tháng cuối năm 2020 với chủ đề 'Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn'.

Tổng Cục Du lịch kêu gọi đảm bảo an toàn, quyền lợi cho du khách

TTO - Cuối ngày 29-7, Tổng Cục Du lịch đã có văn bản gửi cơ quan quản lý du lịch các địa phương yêu cầu đảm bảo an toàn cho khách du lịch trước diễn biến mới của dịch COVID-19.

Tháo gỡ điều kiện cho khách sạn, homestay hưởng ưu đãi giá điện

TTO - Theo văn bản hướng dẫn mới của Tổng Cục du lịch, cơ sở lưu trú du lịch có thể sử dụng văn bản thông báo gửi tới sở quản lý du lịch trước khi hoạt động thay cho yêu cầu phải có quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú để hưởng giá điện ưu đãi.

‘Quản lý du lịch mà không nắm rõ bao nhiêu khách Trung Quốc đến là quá yếu’

TTO - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nói như thế với ngành du lịch tỉnh tại buổi họp triển khai các giải pháp phòng chống dịch viêm đường hô hấp do virus corona chủng mới vào chiều 3-2.

Chàng tài xế Grab thông thạo hai thứ tiếng: ‘Tôi đi tìm sự cân bằng’

TTO - Sở hữu hai bằng đại học, thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung cùng nhiều tài lẻ khác nhưng Đằng vẫn dành ra hơn 4 tiếng mỗi ngày cho việc đi làm tài xế GrabBike chỉ để "tìm lấy sự cân bằng".

Đầu tư phát triển hạ tầng du lịch 5 đô thị loại hai của Việt Nam

TTO - Sau khi phê duyệt khoản vay trị giá 45 triệu USD để giúp Việt Nam chuyển đổi các thành phố đô thị loại hai phát triển hạ tầng du lịch, ngày 15-8 Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã ký kết hiệp định với 5 địa phương hưởng thụ dự án.

Trung Quốc cấm hướng dẫn viên dẫn khách đi mua dâm

TTO - Các hướng dẫn viên người Trung Quốc nếu gợi ý mời chào, dẫn khách đi mua dâm hoặc có ý đưa khách đi mua sắm trục lợi riêng sẽ bị phạt 3.000 USD.