17/01/2024 11:58 GMT+7

Quà Tết sớm đến với quân dân vùng biển đảo Tây Nam

Đoàn công tác Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân và đại biểu các tỉnh, thành phía Nam, doanh nghiệp đã đến thăm và chúc Tết quân và dân trên năm đảo Tây Nam, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Món quà của đất liền gửi tặng quân và dân trên đảo Tây Nam - Ảnh: L.THANH

Món quà của đất liền gửi tặng quân và dân trên đảo Tây Nam - Ảnh: L.THANH

Sáng 17-1, đoàn công tác Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân (Phú Quốc, Kiên Giang) và đoàn đại biểu các tỉnh, thành phía Nam, doanh nghiệp đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Phát biểu trong chuyến công tác, Chuẩn đô đốc Nguyễn Hữu Thoan - chính ủy Vùng 5 hải quân - cho biết đây là sự quan tâm đặc biệt, là tình cảm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và nhân dân các địa phương, các doanh nghiệp, các cơ quan báo chí hướng về biển, đảo…

"Những tình cảm đó, là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ rất lớn, tiếp thêm sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân - những người lính biển kiên trung đang ngày đêm chắc tay súng, vững vàng trên tuyến đầu, quyết tâm bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng của Tổ quốc" - Chuẩn đô đốc Nguyễn Hữu Thoan nói.

Chuẩn đô đốc cho biết Vùng 5 hải quân được giao quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Tây Nam, có diện tích hơn 150.000km2, đường bờ biển dài hơn 450km, với hơn 140 hòn đảo lớn, nhỏ, trong đó có 5 quần đảo lớn là An Thới, Thổ Chu, Nam Du, Bà Lụa và Hải Tặc.

Đây là vùng biển có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - chính trị, quốc phòng - an ninh, được giao cho Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân là lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ.

Agribank tặng quà Tết cho Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân - Ảnh: L.THANH

Agribank tặng quà Tết cho Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân - Ảnh: L.THANH

Tại buổi lễ, các đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Long, Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ… đã trao tặng quà Tết tới cán bộ, chiến sĩ trên đảo Hòn Khoai.

Đại diện đoàn công tác Agribank, bà Nguyễn Thị Phượng - phó tổng giám đốc Agribank - cho biết bên cạnh trách nhiệm xây dựng và phát triển kinh tế, ngân hàng có một nhiệm vụ rất lớn là đồng hành với các lực lượng từ tuyến biên giới đến các hải đảo, trong đó có Trường Sa và vùng biển Tây Nam.

Theo đó, Agribank đã và đang hỗ trợ 25.000 phương tiện đánh bắt cá xa bờ, giúp ngư dân bám biển ở vùng biển truyền thống, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo, quyền lãnh thổ.

Theo ban tổ chức, từ ngày 18 đến 21-1, đoàn đại biểu sẽ đi thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đảo Hòn Chuối, đảo Nam Du và đảo Hòn Đốc. Trước đó, đoàn đã đi thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Thổ Chu.

Đoàn đại biểu TP.HCM đi thăm quân dân vùng biển đảo Tây NamĐoàn đại biểu TP.HCM đi thăm quân dân vùng biển đảo Tây Nam

Sáng 15-9, tàu KN-290 thuộc Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân xuất phát từ cảng Cát Lái (TP.HCM) chở 185 đại biểu TP.HCM hướng về biển đảo vùng Tây Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên