04/09/2007 06:59 GMT+7

Phục dựng nhà sàn mẫu để bảo tồn

N.H.T.
N.H.T.

TT (Lâm Đồng) - Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã cho phục dựng hai nhà sàn mẫu theo chuẩn truyền thống của sắc dân Mạ và K’Ho bản địa để lưu giữ, bảo tồn.

ApvnyMXX.jpgPhóng to
Căn nhà sàn sắc dân Mạ được dựng bằng cây lồ ô, gỗ rừng, với vách, mái bằng nan tre và cỏ tranh, dài 10m, rộng 4m - Ảnh: N.H.T.
TT (Lâm Đồng) - Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã cho phục dựng hai nhà sàn mẫu theo chuẩn truyền thống của sắc dân Mạ và K’Ho bản địa để lưu giữ, bảo tồn.

Hai căn nhà sàn này được dựng trong khuôn viên của Bảo tàng Lâm Đồng nằm trên ngọn đồi biệt thự Mùa đông ở đường Hùng Vương, TP Đà Lạt. Những người già lớn tuổi còn nhớ hình dáng và kiến trúc nhà sàn Mạ truyền thống được mời đến Đà Lạt tham gia thi công căn nhà sàn sắc dân Mạ trong một tuần. Chi phí để cất hai mẫu nhà sàn trên 120 triệu đồng.

Bảo tàng Lâm Đồng cho biết sắp tới một căn nhà sàn chuẩn truyền thống của sắc dân Chu Ru bản địa cũng sẽ được cất ở ngọn đồi trên.

N.H.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên