30/01/2024 08:24 GMT+7

Phú Yên xử lý nạn 'xin đểu' người đi thăm mộ tại nghĩa trang trong dịp Tết

Khi thấy người đến thăm mộ ở nghĩa trang Thọ Vức, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa (Phú Yên), một số người chủ động quét dọn mộ khi người nhà chưa đồng ý rồi xin tiền. Tình trạng này đang được các cơ quan chức năng chấn chỉnh ngay trước Tết Giáp Thìn.

Hình ảnh từ camera giám sát được lắp đặt tại nghĩa trang Thọ Vức (xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) truyền trực tiếp về trụ sở Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích thành phố Tuy Hòa để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời tình trạng xin tiền tại nghĩa trang này - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Hình ảnh từ camera giám sát được lắp đặt tại nghĩa trang Thọ Vức (xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) truyền trực tiếp về trụ sở Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích thành phố Tuy Hòa để phát hiện, chấn chỉnh kịp thời tình trạng xin tiền tại nghĩa trang này - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Người thăm mộ bị "xin đểu"

Nhiều người đi thăm mộ phản ánh thời gian gần đây tại nghĩa trang Thọ Vức có tình trạng khi họ đến tảo mộ thì bị một nhóm khoảng 10 người chủ động cầm chổi đến quét dọn, chặt phát cây, nhổ cỏ tại phần mộ của người thân họ, sau đó xin tiền.

Hành vi của nhóm người này gây bất an, bức xúc cho nhiều người dân đến thăm, viếng tại nghĩa trang, đồng thời ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Linh (46 tuổi, ngụ TP Tuy Hòa) cho biết mỗi khi bà cùng người thân đến thăm mộ tại nghĩa trang Thọ Vức đều bị một nhóm người cả nam lẫn nữ tự ý vệ sinh phần mộ của gia đình khi chưa được sự đồng ý.

"Tôi không hiểu sao họ cứ đeo bám rồi tự ý dọn dẹp mộ sau đó lại xin tiền, có mấy lần tôi phải bấm bụng đưa tiền" - bà Linh nói.

Một người dân ở phường 9 (TP Tuy Hòa) cho biết tình trạng một số người tự ý vệ sinh phần mộ rồi ngang nhiên xin tiền đã xảy ra từ lâu.

"Mong chính quyền địa phương sớm có giải pháp chấn chỉnh để người dân yên tâm khi đến thăm mộ vào dịp lễ, Tết" - người này nói.

Công an triệu tập nhóm người "xin đểu"

Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Văn Khoa - giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích thành phố Tuy Hòa (đơn vị quản lý nghĩa trang Thọ Vức) - xác nhận có xảy ra tình trạng nêu trên.

Cũng theo ông Khoa, nhóm người tự ý dọn dẹp phần mộ rồi xin tiền là những người dân ở thôn Phú Ân (xã An Phú) và thôn Thọ Vức (xã Hòa Kiến).

"Chúng tôi đã phối hợp với công an các xã để triệu tập nhóm người trên sau đó tuyên truyền vận động họ ký bản cam kết không được tái phạm. Tết Giáp Thìn đang cận kề nên chúng tôi sẽ cam kết cố gắng chấn chỉnh dứt điểm tình trạng này" - ông Khoa nói.

Chính quyền địa phương, công an làm việc trực tiếp với những người tự ý dọn dẹp vệ sinh mộ rồi xin tiền - Ảnh: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích thành phố Tuy Hòa

Chính quyền địa phương, công an làm việc trực tiếp với những người tự ý dọn dẹp vệ sinh mộ rồi xin tiền - Ảnh: Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ích thành phố Tuy Hòa

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Giác - chủ tịch UBND xã An Phú - cho hay chính quyền xã sẽ chỉ đạo cho công an xã kiểm tra, làm việc với từng người liên quan để tuyên truyền, vận động họ không được tự ý vệ sinh mộ khi chưa có sự đồng ý của những người đi thăm mộ.

Còn ông Phạm Quốc Dung - chủ tịch UBND xã Hòa Kiến - cho biết địa phương đã làm việc với những người dân trên địa bàn xã liên quan đến thực trạng tự ý vệ sinh các phần mộ khi chưa được sự đồng ý của gia đình chủ mộ rồi đặt vấn đề xin tiền.

"Địa phương đã làm việc trực tiếp với từng người dân liên quan và đã cho ký bản cam kết không để xảy ra tình trạng này, nếu muốn vệ sinh phần mộ đó thì phải xin ý kiến của ban quản lý nghĩa trang và người có liên quan" - ông Dung nói.

Khởi tố 10 thanh niên  livestream  chặn xe xin đểu trên cao tốcKhởi tố 10 thanh niên livestream chặn xe xin đểu trên cao tốc

TTO - Nhóm 10 thanh niên mang hung khí lên cao tốc chặn xe xin đểu rồi livestream trên Facebook tại Phú Thọ đã bị khởi tố.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên