29/11/2020 19:05 GMT+7

Phú Yên: Mưa hơn một ngày, đã có một số địa phương bị chia cắt

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Một số cây cầu ở huyện Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) bị ngập nước khiến một số địa phương ở huyện này bị chia cắt, đi lại hạn chế.

Nước sông Bánh Lái lớn gây ngập cầu Bến Củi (cũ) khiến một số vùng của xã Hòa Thịnh (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) bị chia cắt - Video: DUY THANH

Chiều tối 29-11, ông Mai Ne - phó chủ tịch thường trực UBND huyện Tây Hòa - cho hay mưa kéo dài từ suốt đêm 28 và cả ngày 29-11 khiến một số cây cầu ở huyện này bị ngập.

Ông Ne cho hay đến chiều nay, cầu Bến Trâu ở xã Hòa Mỹ Đông, cầu Bến Nhiễu ở xã Hòa Mỹ Tây đều bị ngập khoảng 1m nước, còn cầu Bến Củi (cũ) ở xã Hòa Thịnh nước lũ cũng đang tràn qua.

"Do cầu ngập, một số địa phương bị chia cắt, việc đi lại rất hạn chế. Nước sông Bánh Lái cũng đang lớn dần. Nếu trời tiếp tục mưa lớn, khả năng ngày 30-11 nhiều vùng của huyện Tây Hòa sẽ bị ngập lụt" - ông Ne cho biết.

Huyện Tây Hòa được ghi nhận là địa phương có lượng mưa lớn nhất tỉnh Phú Yên trong hai ngày qua.

Phú Yên: Mưa hơn một ngày, đã có một số địa phương bị chia cắt - Ảnh 2.

Chiều 29-11, nước lũ đã tràn qua cầu Bến Củi cũ (xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) - Ảnh: DUY THANH

Trong khi đó, ông Bùi Văn Thành - chủ tịch UBND huyện Tuy An - cho biết hồ thủy lợi Đồng Tròn trên địa bàn huyện đầy nước nên đã xả điều tiết. 

"Một số cánh đồng vùng An Nghiệp, An Định cũng đã trắng nước nhưng giao thông hiện tại chưa ảnh hưởng. Nếu trời tiếp tục mưa vừa, mưa to kéo dài như hiện nay thì khả năng ngày 30-11 nhiều nơi sẽ bị ngập lụt" - ông Thành thông tin.

Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết đến chiều tối 29-11, thủy điện Sông Hinh xả lũ về sông Ba 1.500m3/s, trong khi đó hồ thủy điện Sông Ba Hạ hiện ở cao trình 103m (cao trình tối đa là 105m) và chưa xả lũ.

Còn theo TTXVN, ông La O Hóa - chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân - cho biết mưa lớn trong hai ngày qua đã làm sạt lở nhiều điểm trên tuyến đường độc đạo từ huyện về trung tâm xã.

Nặng nhất là điểm sạt lở tại Km0+200 đoạn qua Dốc Ruộng (xã Phú Mỡ) thuộc tuyến đường Phú Yên - Gia Lai, mưa lớn làm sạt lở hai bên núi, một khối lượng lớn đất đá lớn đổ xuống mặt đường gây ách tắc giao thông. Ủy ban nhân dân xã Phú Mỡ đã cắt cử một tổ công tác canh trực, không cho người qua lại, tránh nguy hiểm trên tuyến đường này.

Hôm nay không khí lạnh, miền Nam có mưa rào, miền Trung mưa lớn Hôm nay không khí lạnh, miền Nam có mưa rào, miền Trung mưa lớn

TTO - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định không khí lạnh tiếp tục gây mưa lớn cho khu vực miền Trung, trong khi đó sáng nay (29-11) một số tỉnh miền Nam cũng bắt đầu có mưa rào, se lạnh.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên