17/09/2020 14:53 GMT+7

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Phải đảm bảo an toàn cho người dân trước, trong và sau bão

NHẬT LINH - PHƯỚC TUẦN - TẤN LỰC
NHẬT LINH - PHƯỚC TUẦN - TẤN LỰC

TTO - Thị sát tình hình chống bão số 5 ở miền Trung, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu chính quyền phải có phương án đảm bảo an toàn cho người dân.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Phải đảm bảo an toàn cho người dân trước, trong và sau bão - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát tình hình phòng chống bão số 5 tại tỉnh Thừa Thiên Huế - Ảnh: NHẬT LINH

Không được chủ quan, phải đảm bảo an toàn cho người dân

Sáng 17-9, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến tỉnh Thừa Thiên Huế thị sát tình hình phòng chống bão số 5. Theo dự báo, bão số 5 sẽ đổ bộ trực tiếp vào tỉnh này.

Tại buổi thị sát, ông Nguyễn Văn Phương, phó chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo tỉnh đã lên phương án di dời hơn 42.000 hộ dân ven biển, đồng thời đã ra lệnh cấm biển, bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền đánh cá vào bờ.

Học sinh toàn tỉnh cũng đã được thông báo nghỉ học vào ngày 18 và 19-9 để tránh bão.

Tại buổi thị sát, Phó thủ tướng đánh giá cao tinh thần chuẩn bị, chủ động phòng chống bão của chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Phó thủ tướng yêu cầu các đơn vị không được chủ quan, rà soát lại các tàu thuyền đang đi trên biển phải vào nơi tránh trú an toàn.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Thừa Thiên Huế chú ý đến việc đảm bảo an toàn cho người dân trước, trong và sau bão, đặc biệt là những nơi dễ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Phải đảm bảo an toàn cho người dân trước, trong và sau bão - Ảnh 2.

Ngư dân ở cảng cá thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) tấp nập đưa những mẻ cá cuối cùng vào bờ để sau đó đưa thuyền đi neo đậu tránh bão - Ảnh: NHẬT LINH

Sau khi thị sát tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ vào TP Đà Nẵng để tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống bão số 5. Một đoàn công tác khác do ông Nguyễn Xuân Cường - bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, dẫn đầu ra Quảng Trị, Quảng Bình để thị sát, chỉ đạo chống bão.

Theo thống kê của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện mực nước ở các hồ thủy lợi, thủy điện ở Huế đang rất thấp, nhiều hồ dưới mực nước chết. Hiện nay các hồ chứa này đang chờ những cơn mưa lớn do hoàn lưu bão số 5 gây ra để hứng trọn vào hồ chứa.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của bão số 5 nên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có mưa to đến rất to đến rất to trong hai ngày từ 17 đến 19-9. Lượng mưa phổ biến từ 150 - 300mm, có nơi trên 400mm.

Đà Nẵng tháo dỡ tháp cẩu công trình xây dựng, tháo đập ngăn mặn

Ngày 17-9, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng tiếp tục có công điện gửi các cơ quan chức năng TP yêu cầu thực hiện phương án phòng chống bão số 5.

Theo đó yêu cầu UBND các quận, huyện khẩn trương triển khai ứng phó, sơ tán dân đối phó bão số 5 và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Tổ chức chằng chống nhà cửa, nhất là nhà tạm chờ tái định cư. Tổ chức neo đậu lồng bè, nghiêm cấm người ở lại trên lồng bè khi bão đổ bộ. Chuẩn bị lương thực, thực phẩm, nước uống và sẵn sàng phương tiện, trang bị cứu nạn cứu hộ.

Đồng thời, thông báo các chủ tàu thuyền neo đậu đúng nơi quy định, khẩn trương kéo tàu thuyền nhỏ lên bờ. UBND các quận ven biển làm việc với các đơn vị quân đội đề nghị lực lượng quân đội hỗ trợ di dời tàu thuyền cho dân.

Lực lượng Bộ đội biên phòng hướng dẫn đưa toàn bộ tàu thuyền neo đậu trên sông Hàn vào khu tránh bão âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang, hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn và thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy khi neo đậu.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Phải đảm bảo an toàn cho người dân trước, trong và sau bão - Ảnh 3.

Một tàu cá của các ngư dân Bình Định xếp hàng vào khu neo đậu tại vịnh Mân Quang - Ảnh: TẤN LỰC

Đối với các công trình xây dựng, cần có biện pháp neo giữ, gia cố giàn giáo, lưới bao che, hàng rào tôn và cần trục, hạ tháp và cẩu trước khi bão đổ bộ. Khơi thông cống rãnh thoát nước, vận hành các trạm bơm chống ngập nội thành và tuyến kênh thoát lũ xã Hòa Liên, tháo dỡ đập ngăn mặn trên sông Cẩm Lệ.

Ngoài ra, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP yêu cầu rà soát mức độ an toàn các công trình thu phát viễn thông, truyền thanh truyền hình, trụ BTS và pano, bảng quảng cáo để gia cố hoặc tháo dỡ. Tổ chức chốt chặn, không cho phương tiện lưu thông trong gió bão, qua vùng ngập lũ.

Quảng Trị di dời, sơ tán trên 94.000 người dân

Ngày 17-9, Đoàn công tác của Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã đi kiểm tra và làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị về công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, để ứng phó với bão, tỉnh tổ chức di dời, sơ tán trên 94.000 người ở 125 xã, phường, thị trấn. Việc sơ tán được tỉnh hoàn thành trước 20h ngày 17-9. Dự kiến đến 16h cùng ngày, tất cả hơn 2.300 tàu thuyền của tỉnh cũng sẽ về nơi tránh trú an toàn.

Tỉnh cũng đã dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng chống bão số 5 gồm 50.000 thùng mì ăn liền, 300 tấn gạo, 30.000 chai nước uống, 20 tấn đường...

Sau khi đến kiểm tra tàu thuyền vào tránh trú bão tại Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Việt và làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến đánh giá cao công tác chủ động bám sát thực tế, triển khai các phương án ứng phó với bão số 5 của tỉnh Quảng Trị. 

Ông Nguyễn Văn Tiến lưu ý tỉnh cần tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm như tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ, bố trí sắp xếp đảm bảo an toàn trong khu vực neo đậu, triển khai việc chằng chống nhà cửa...

Quân khu 5 tổ chức 2 đoàn công tác ứng phó bão tại Quảng Nam, Đà Nẵng

Tại buổi làm việc triển khai các nhiệm vụ trực chiến ứng phó với bão số 5 sáng 17-9, trung tướng Nguyễn Long Cáng - tư lệnh Quân khu 5, đã yêu cầu khẩn cấp lập hai đoàn công tác ứng phó với bão.

Tư lệnh Quân khu 5 trung tướng Nguyễn Long Cáng chỉ đạo ứng phó với bão số 5 - Ảnh: B.D

Tư lệnh Quân khu 5 trung tướng Nguyễn Long Cáng chỉ đạo ứng phó với bão số 5 - Ảnh: B.D

Theo đó, Quân khu 5 sẽ tổ chức hai đoàn công tác ứng phó với bão tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Các lực lượng đóng chân tại vùng ảnh hưởng của bão cũng được tăng cường trực chiến, chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống.

Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu các cơ quan đơn vị thay đổi kế hoạch huấn luyện, diễn tập phù hợp với tình hình thực tiễn; tạm thời dừng các công trình xây dựng. Các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn kho tàng, doanh trại, khu kỹ thuật, phương tiện, công trình chiến đấu và các hoạt động của bộ đội...

"Dự báo đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, thời gian đổ bộ trùng với thời điểm triều cường, hoàn lưu bão gây mưa lớn trên diện rộng tại miền Trung. Diễn biến của bão còn phức tạp nên tuyệt đối không được lơ là mất cảnh giác", tướng Cáng yêu cầu.

THÁI BÁ DŨNG

Trực tiếp: Đường đi của bão số 5 đang tiến vào đất liền Việt Nam Trực tiếp: Đường đi của bão số 5 đang tiến vào đất liền Việt Nam

TTO - Sáng 17-9, bão số 5 (Noul) đạt cường độ đạt trên cấp 10, giật cấp 12. Bão đang đi nhanh hơn và có xu hướng lệch xuống phía nam. Tuổi Trẻ Online trực tiếp đường đi của bão.

NHẬT LINH - PHƯỚC TUẦN - TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên