10/12/2021 16:31 GMT+7

Phó thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà dân vùng lũ Phú Yên

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Phó thủ tướng Lê Minh Khái mong người dân bị thiệt hại do lũ lụt tại tỉnh Phú Yên đoàn kết, bản lĩnh, vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà dân vùng lũ Phú Yên - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên - Ảnh: DUY THANH

Ngày 10-12, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ông Khái đề nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, đề ra giải pháp thích hợp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với tinh thần không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà còn chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh để tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự đoàn kết, thật sự vững mạnh, đủ sức đủ tầm để lãnh đạo thành công nhiệm vụ chính trị địa phương.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà dân vùng lũ Phú Yên - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái tặng quà cho người dân vùng lũ xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) - Ảnh: DUY THANH

Chiều cùng ngày, Phó thủ tướng Lê Minh Khái và Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã đến thăm, động viên, trao 100 suất quà cho người dân vùng lũ xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên).

Phó thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà người dân vùng lũ Phú Yên phải gánh chịu, nhất là khi vừa trải qua dịch bệnh COVID-19 nặng nề. Ông cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, chia sẻ với người dân vùng lũ miền Trung, đặc biệt là bà con bị thiệt hại nặng ở lưu vực sông Ba. 

Do vậy, ngay sau khi xảy ra trận lũ, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và lãnh đạo 6 tỉnh miền Trung để chỉ đạo công tác khắc phục trước mắt, đồng thời chỉ đạo về lâu dài xây dựng đề án tổng thể, có giải pháp ứng phó với thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, nhất là ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ông Khái đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp ở Phú Yên khẩn trương chỉ đạo vừa khắc phục hậu quả lũ lụt, vừa phòng chống dịch COVID-19. "Tôi mong bà con vùng lũ Phú Yên đoàn kết, bản lĩnh, vượt qua khó khăn để khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống" - ông Khái nói.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái thăm, tặng quà dân vùng lũ Phú Yên - Ảnh 3.

Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học tặng quà cho người dân vùng lũ huyện Sơn Hòa - Ảnh: DUY THANH

Cùng với việc trao quà cứu trợ tại xã Hòa Thắng với Phó thủ tướng Lê Minh Khái, trong ngày 10-12, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học cùng Câu lạc bộ Nghĩa tình Phú Yên đã đến thăm, động viên, tặng 300 suất quà cứu trợ cho người dân vùng lũ 3 huyện Sơn Hòa, Tây Hòa và Phú Hòa, mỗi huyện 100 suất. Mỗi suất gồm 1 triệu đồng, 10kg gạo, 1 thùng mì gói và khẩu trang y tế.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu quản lý chặt các dự án bất động sản Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu quản lý chặt các dự án bất động sản

TTO - Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng đất không đúng quy hoạch, trái pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên