26/10/2018 20:36 GMT+7

Phó giám đốc URENCO Hà Nội: 'Nước thải bãi rác đổ ra hồ là do kíp trực chủ quan'

XUÂN LONG - CHÍ TUỆ
XUÂN LONG - CHÍ TUỆ

TTO - Theo lãnh đạo Công ty TNHH Môi trường đô thị Hà Nội, nguyên nhân nước thải từ bãi rác chảy ra môi trường là do kíp trực chủ quan trong vận hành, chưa có kinh nghiệm trong xử lý khi trời có mưa.

Phó giám đốc URENCO Hà Nội: Nước thải bãi rác đổ ra hồ là do kíp trực chủ quan - Ảnh 1.

Cống nước chảy ra hồ Xuân Khanh đã được bịt lại sau khi bị Tổng cục Môi trường bắt quả tang “xả trộm” nước thải từ bãi rác ra - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ngày 26-10, ông Vũ Cường - phó tổng giám đốc Công ty TNHH Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO Hà Nội) - cho biết lãnh đạo công ty đã nghe ban lãnh đạo chi nhánh Xuân Sơn (URENCO 6) báo cáo lại toàn bộ sự việc đơn vị này bị Tổng cục Môi trường bắt quả tang “xả trộm” nước thải từ bãi rác ra hồ Xuân Khanh. 

Giám đốc URENCO Hà Nội giải thích về việc bị Tổng cục Môi trường bắt quả tang “xả trộm” nước thải từ bãi rác ra hồ Xuân Khanh - Video: XUÂN LONG

Theo ông Cường, đây là lỗi vận hành của ban lãnh đạo URENCO 6, đặc biệt là phó giám đốc trực tiếp điều hành ca trực, chưa có kinh nghiệm trong xử lý khi trời có mưa. Trong quy trình đều có kế hoạch vận hành bãi, xử lý tình huống khi trời có mưa, nhưng đội ngũ vận hành chủ quan do lượng mưa không cao. 

"Trước mắt, công ty đã quyết định tạm đình chỉ công tác 1 tháng với ông Nguyễn Thanh Hà - giám đốc, ông Trần Kim Tấn - phó giám đốc chi nhánh URENCO 6 - để kiểm điểm, làm rõ các vi phạm” - ông Cường nói. 

Chiều cùng ngày, ghi nhận tại bãi rác Xuân Sơn, hệ thống cống nước rỉ ở bên trong bãi rác đã được ngăn lại. Hệ thống mương dài 100m và đổ thẳng ra khu vực hồ rộng khoảng 1.000m2, nằm cách trung tâm bãi rác hơn 100m không còn nước thải chảy ra. Tại hồ này mặt nước có màu đen, đặc bùn, thời điểm hiện tại mực nước cách bờ khoảng 1m và có một ống cống dẫn ra hồ Xuân Khanh, nhưng đã được bịt lại.

Ông Vũ Cường cho biết công ty đã cử một phó giám đốc từ bãi rác Nam Sơn lên điều hành, nắm bắt tình hình, rà soát xây dựng kế hoạch vận hành chi tiết để khắc phục sự cố môi trường vừa qua như rắc vôi bột, lấy mẫu xét nghiệm, lên phương án xử lý hồ nước.

"Ngoài mẫu nước Viện Công nghệ môi trường lấy, chúng tôi đã thu thập và đi xét nghiệm riêng. Nếu có ô nhiễm thì sang tuần tới sẽ mời các chuyên gia đầu ngành về môi trường đến để khắc phục hậu quả, phục hồi nguyên trạng như ban đầu.

Tới đây chúng tôi lên kế hoạch lắp các bơm tự động thay thế các bơm ly tâm. Che phủ bạt toàn bộ các khu vực chưa đổ rác. Nghiên cứu và hướng dòng chảy nước mặt về phía bắc và phía nam... Chúng tôi khẳng định sẽ không để xảy ra sự cố như vừa rồi" - ông Cường nhấn mạnh.

Phó giám đốc URENCO Hà Nội: Nước thải bãi rác đổ ra hồ là do kíp trực chủ quan - Ảnh 3.

Nước rỉ rác chảy ra hệ thống cống bao quanh phía nam bãi rác rồi chảy ra hồ chứa - Ảnh: CHÍ TUỆ

Phó giám đốc URENCO Hà Nội: Nước thải bãi rác đổ ra hồ là do kíp trực chủ quan - Ảnh 4.

Ghi nhận trong chiều 26-10, hệ thống cống chứa nước rỉ rác đã được ngăn lại để không cho nước thải chảy ra hồ - Ảnh: CHÍ TUỆ

Phó giám đốc URENCO Hà Nội: Nước thải bãi rác đổ ra hồ là do kíp trực chủ quan - Ảnh 5.

Ông Cường giải thích, phía nam bãi tập kết rác có hai máy bơm xử lý nước rỉ rác hoạt động thủ công nên hôm 23-10 trời có mưa, nước mưa cuốn theo nước rỉ rác có sẵn chảy ra hệ thống mương dài 100m và đổ thẳng ra khu vực hồ đã được giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển khu xử lý rác thải - Ảnh: CHÍ TUỆ

Phó giám đốc URENCO Hà Nội: Nước thải bãi rác đổ ra hồ là do kíp trực chủ quan - Ảnh 6.

Một ống cống dẫn ra hồ Xuân Khanh, nhưng đã được bịt lại - Ảnh: CHÍ TUỆ

Phó giám đốc URENCO Hà Nội: Nước thải bãi rác đổ ra hồ là do kíp trực chủ quan - Ảnh 7.

Trước đó, đêm 23-10, đoàn thanh tra của Tổng cục Môi trường phối hợp với UBND xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì) kiểm tra đột xuất công tác xử lý nước thải của bãi rác Nam Sơn. Đoàn phát hiện việc xả thải nước rỉ rác chưa qua xử lý ra hồ Xuân Khanh với dung lượng 700m3/ngày đêm.

Đình chỉ lãnh đạo Urenco 6 sau vụ Đình chỉ lãnh đạo Urenco 6 sau vụ 'xả trộm' nước thải

TTO - Urenco Hà Nội vừa đình chỉ công tác 1 tháng với ông Nguyễn Thanh Hà, giám đốc và ông Trần Kim Tấn, phó giám đốc chi nhánh Urenco 6 sau khi thanh tra Tổng cục Môi trường bắt quả tang đơn vị này “xả trộm” nước thải.

XUÂN LONG - CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên