11/04/2024 10:20 GMT+7

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú: HLV tuyển Việt Nam cần chuyên môn tốt, chấp nhận sự khác biệt

Xoay quanh diễn đàn "Bóng đá Việt Nam làm gì để lấy lại vị thế?", Phó chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) Trần Anh Tú đã có những chia sẻ với Tuổi Trẻ về kế hoạch cũng như chiến lược của VFF trong thời gian tới.

Tuyển Việt Nam cần có thêm những cầu thủ Việt kiều như Nguyễn Filip để có thể hy vọng tạo đột phá - Ảnh: N.K.

Tuyển Việt Nam cần có thêm những cầu thủ Việt kiều như Nguyễn Filip để có thể hy vọng tạo đột phá - Ảnh: N.K.

Thất bại của đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Philippe Troussier cho thấy có nhiều vấn đề cần phải khắc phục. Đó không chỉ là chuyện chọn HLV phù hợp mà còn phải làm tốt hơn ở khâu đào tạo trẻ để hướng đến giấc mơ World Cup.

* Cả HLV Park Hang Seo và Philippe Troussier đều than phiền không có tiền đạo nội nào giỏi để lựa chọn do các CLB ở V-League đều sử dụng tiền đạo ngoại. Nhưng Thái Lan có nhiều cầu thủ ngoại được ra sân hơn Việt Nam mà vẫn đào tạo ra được những tiền đạo nội giỏi. Vậy ông nghĩ vấn đề nằm ở đâu và cần làm gì để thay đổi?

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú:

- Gốc của vấn đề là đào tạo trẻ. Chiến lược lâu dài vẫn là phát triển các giải chuyên nghiệp và đẩy mạnh đào tạo trẻ thông qua nâng cao chất lượng cho hệ thống các giải trẻ, hỗ trợ các CLB nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ. 

Đây là nhiệm vụ bắt buộc phải làm vì đó là gốc rễ của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, lực lượng của đội tuyển cũng cần phải có sự thay đổi để ngày càng tốt hơn và đảm bảo nguồn kế cận cho các giai đoạn phát triển.

* Ưu tiên của VFF trong lựa chọn HLV sắp tới cho đội tuyển là gì?

- Để tuyển chọn HLV sẽ cần nhiều tiêu chí. Các tiêu chí đấy sẽ giúp liên đoàn đánh giá được ứng viên có đạt được định hướng của mình hay không. Đó là có chuyên môn tốt, hiểu được văn hóa và bóng đá Việt Nam, biết chấp nhận sự khác biệt.

* Bóng đá Việt Nam đã có giai đoạn thành công rực rỡ với HLV Park Hang Seo. Vậy VFF sẽ chọn HLV châu Á hay tiếp tục với HLV châu Âu?

- Các HLV từng làm việc ở châu Á hoặc là người châu Á có lợi thế là hiểu được văn hóa Việt Nam hơn. Tuy nhiên, đấy chưa phải là điều kiện đủ. Bộ phận chuyên môn của VFF đã xây dựng hệ thống tiêu chí để xin ý kiến đóng góp của Hội đồng HLV quốc gia với các tiêu chí cơ bản như chuyên môn tốt (bằng HLV chuyên nghiệp), có thành tích tốt trong thời gian huấn luyện gần đây, có triết lý bóng đá phù hợp với cầu thủ Việt Nam, tư cách tốt, phát ngôn chuẩn mực và ưu tiên các HLV hiểu rõ về bóng đá Đông Nam Á đặc biệt là bóng đá Việt Nam cũng như mức lương đề xuất phù hợp.

* Ở tuổi gần 70, HLV Troussier đã có hạn chế nhất định trong đọc trận đấu. Tiêu chí trẻ có phải được ưu tiên cho việc chọn HLV sắp tới thay vì danh tiếng?

- Như đã nói ở trên, để tuyển chọn HLV sẽ cần nhiều tiêu chí. Tuổi tác không phải là tiêu chí quyết định việc có chọn hay không chọn HLV. 

* Tuyển Indonesia đã mạnh hơn khi nhập tịch cầu thủ có gốc Indonesia đang thi đấu ở nước ngoài. VFF có hướng tới điều này khi hướng về giấc mơ World Cup?

- Vấn đề cầu thủ nhập tịch, VFF cũng đã có chủ trương. Mới đây nhất là trường hợp của thủ môn Việt kiều Nguyễn Filip (CH Czech) khi được tạo điều kiện nhập tịch và khoác áo đội tuyển Việt Nam. Các quốc gia khác đang có sự thay đổi về cách sử dụng lực lượng cầu thủ. Trong thời gian tới, lực lượng của đội tuyển Việt Nam cũng cần phải có sự thay đổi ngày càng tốt hơn, trong đó có cả nguồn lực từ các cầu thủ nhập tịch.

VFF đã tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn. Nhưng để tìm được cầu thủ Việt kiều phù hợp, có nguyện vọng cống hiến cho đội tuyển và đáp ứng được yêu cầu của HLV trưởng là không dễ. Bên cạnh đó, vấn đề nhập tịch của cầu thủ phải tuân thủ theo Luật Quốc tịch Việt Nam. VFF không thể đứng ra nhập tịch cho một cầu thủ mà phải dựa vào việc cầu thủ ấy có đảm bảo các điều kiện theo luật định hay không.

Bài học từ hai HLV Calisto và Park Hang Seo

Cho đến giờ, hai HLV thành công nhất với bóng đá Việt Nam là Henrique Calisto và Park Hang Seo đều không có bản CV hoành tráng. Cụ thể, ông Park bị xem là hết thời ở Hàn Quốc. Còn ông Calisto trước khi đến CLB Đồng Tâm Long An chỉ dẫn dắt vài đội bóng bình thường ở Bồ Đào Nha.

Vậy thì sao họ thành công? Đó là khả năng thích nghi với bóng đá Việt Nam, hiểu văn hóa Việt Nam và chọn lựa lối chơi phù hợp với cầu thủ Việt Nam. Cả ông Calisto và ông Park đều rất thân thiết với các học trò ngoài sân cỏ, biết thúc đẩy cầu thủ chiến đấu trên sân và đưa ra chiến thuật hợp lý. Do đó, đây là tiêu chí mà VFF cần phải chú trọng khi chọn HLV ngoại mới.

Ông Trần Anh Tú (bìa trái) trao áo và giao nhiệm vụ cho HLV trưởng đội U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ông Trần Anh Tú (bìa trái) trao áo và giao nhiệm vụ cho HLV trưởng đội U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Sẽ bổ nhiệm ngay nếu tìm được HLV phù hợp

VFF đã nhận được nhiều CV (lý lịch) của các ứng viên ứng tuyển, trong đó có cả HLV châu Á lẫn châu Âu. Việc phân loại ứng viên đang được VFF triển khai trước khi trao cho Hội đồng HLV quốc gia để đóng góp ý kiến.

Theo Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú, nếu tìm được ứng viên phù hợp, VFF sẽ bổ nhiệm trong tháng 6 để tân HLV trưởng bắt tay ngay vào việc. Đây cũng là lúc đội tuyển Việt Nam thi đấu 2 trận cuối cùng ở bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 với Philippines (sân Mỹ Đình, ngày 6-6) và Iraq (sân khách, ngày 11-6). Nếu chưa tìm được ứng viên nước ngoài phù hợp, VFF sẽ bổ nhiệm HLV tạm quyền.

Diễn đàn Diễn đàn 'Bóng đá Việt Nam làm gì để lấy lại vị thế?': Cần một chiến lược căn cơ

Với sự sa sút của các lò đào tạo trẻ chất lượng như Học viện Hoàng Anh Gia Lai, Nutifood JMG..., bóng đá Việt Nam càng mất đi cơ hội tạo ra thêm nhiều lứa cầu thủ giỏi cho tương lai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên