04/10/2023 16:52 GMT+7

Philippines thông tin danh tính tàu nước ngoài gây tai nạn làm chết 3 ngư dân

Tuần duyên Philippines nghi một tàu chở dầu của Quần đảo Marshall đứng sau vụ tai nạn ngày 2-10 trên Biển Đông, khiến 3 ngư dân nước này thiệt mạng.

Tuần duyên Philippines đưa thi thể những ngư dân thiệt mạng trong vụ tai nạn hàng hải hôm 2-10 về bờ - Ảnh: AFP

Tuần duyên Philippines đưa thi thể những ngư dân thiệt mạng trong vụ tai nạn hàng hải hôm 2-10 về bờ - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 4-10, ông Armando Balilo - người phát ngôn Lực lượng Tuần duyên Philippines - cho biết quá trình điều tra vụ tai nạn hàng hải rạng sáng 2-10 chỉ ra tàu chở dầu Pacific Anna, được đăng ký tại Quần đảo Marshall, có liên quan đến vụ việc.

Cụ thể, vào thời điểm trên, một tàu thương mại nước ngoài đã đâm trúng một tàu đánh cá Philippines, khiến 3 ngư dân nước này thiệt mạng. 11 ngư dân còn lại trên thuyền đã được lực lượng chức năng Philippines cứu sống sau đó.

Theo Tuần duyên Philippines, điều kiện thời tiết xấu đã khiến tàu đánh cá trên "không thể phát hiện" tàu nước ngoài trên đang đến gần, dẫn đến vụ va chạm và khiến tàu cá này bị lật.

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn cách bãi cạn Scarborough khoảng 157km về phía tây bắc.

Lực lượng Tuần duyên Philippines cho biết sẽ liên hệ tàu Pacific Anna, hiện đang trên đường đến Singapore. Hiện phía Manila chưa rõ ai là chủ của tàu chở dầu này.

Quần đảo Marshall, tên chính thức Cộng hòa Quần đảo Marshall, là một đảo quốc nằm gần xích đạo trên Thái Bình Dương, với dân số khoảng 42.000 người.

Sáng 4-10, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr thông báo nước này đang điều tra sự cố hàng hải nói trên.

"Chúng tôi cam kết với các nạn nhân, gia đình của họ và mọi người rằng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để buộc những người gây ra sự cố hàng hải đáng tiếc này phải chịu trách nhiệm" - ông nói.

Tổng thống Philippines khẳng định Tuần duyên Philippines đang điều tra vụ việc, đồng thời kêu gọi người dân không suy đoán trong thời điểm hiện tại.

Philippines, Mỹ tập trận trên Biển Đông sau căng thẳng với Trung QuốcPhilippines, Mỹ tập trận trên Biển Đông sau căng thẳng với Trung Quốc

Vài ngày sau căng thẳng ở bãi Scarborough, Mỹ và Philippines cùng một số đồng minh tiến hành một cuộc tập trận ngoài khơi Manila, phía nam đảo Luzon.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên