30/01/2014 19:47 GMT+7

Phiên chợ cuối năm: dưa hấu, bưởi rớt giá

QUỐC ANH
QUỐC ANH

TTO - Chiều 30 tết, ông Đỗ Văn Dũng - Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường TP Cần Thơ cho biết giá cả các mặt hàng thiết yếu không biến động. Tuy nhiên, các mặt hàng trái cây, nông sản có sự biến động do cung cầu.

fqquMMCE.jpgPhóng to
Dân buôn bưởi năm nay lỗ nặng - Ảnh: Quốc Anh

Dưa hấu khủng rớt giá

Tại TP Cần Thơ, trưa 30 tết nhiều loại nông sản, hoa kiểng bắt đầu xuống giá từng giờ. Dưa hấu loại “dưa khủng” để chưng mỗi cặp từ 10 đến 12kg các ngày trước giá từ 12.000 đồng đến 15.000 đồng/kg, thì đến 14g30 Tết các chủ hàng dưa bán xổ giá 5.000 đồng - 7.000 đồng/kg.

Hầu hết các điểm bán dưa hấu loại to để chưng đến đầu giờ chiều 30 Tết ở Cần Thơ đều giảm giá. Từ 10.000 đồng rồi xuống giá 8.000 đồng, 5.000 đồng. Anh Lê Văn Tự, người bán dưa đường Nguyễn An Ninh - Cần Thơ cho rằng: “Bán hết dưa về lo Tết, giá nào cũng bán. Kỳ này dân buôn dưa lỗ nặng lắm. Không còn tiền ăn tết”.

Tại Thị xã Bình Minh - Vĩnh Long, vào chiều 30 Tết tình hình dưa hấu bán xổ cũng xảy ra tương tự. Anh Châu văn Nghĩa, người buôn bán dưa hấu đến từ An Lạc Thôn - Kế Sách - Sóc Trăng cho biết: “Tôi mua 11 tấn dưa hấu, loại dưa khủng để chưng, dưa màu vàng. Giá mua từ 10.000 đồng - 12.000 đồng/kg. Cách nay 3-4 ngày neo bán giá 16.000 đồng đến 18.000 đồng, vào giờ cuối chiều 30 tết bán xổ giá 5.000 đồng đến 8.000 đồng/kg. Với giá này tôi có thể bị lỗ vốn từ 15 đến 20 triệu đồng.

Ở Bình Minh, vào chiều 30 Tết có đến gần 10 điểm bán dưa hấu, trong đó phần lớn là dưa khủng để chưng. Chủ dưa nào cũng tranh thủ bán xổ vì không còn hy vọng vào phút cuối giá tăng lên. Ông Lê Minh Đạt, đội trưởng quản lý thị trường chợ Bình Minh cho biết: “Theo quy định, đến 5g những người bán trái cây, dưa hấu, hoa kiểng phải trả mặt bằng, vì vậy hầu hết dân buôn bán đang bán xổ dưa và hoa kiểng để về quê và trả mặt bằng theo quy định”.

Bưởi năm roi: trúng mùa nhưng... lỗ!

Bưởi năm nay trúng mùa vào những ngày giáp tết. Nông dân bán được giá cao, vì chưa có năm nào trước tết giá bưởi tăng vùng vụt như năm nay. Chợ Bình Minh từ trước tới nay tự hào là chợ bưởi, chợ của “vương quốc bưởi năm roi”. Vậy mà tết năm nay bưởi loại 1, loại 2 hầu như vắng bóng. Bao nhiêu bưởi tốt đều được thương lái, thu mua để chuyển lên TP HCM và các tỉnh.

Không ngờ đến 26-27 tết, hầu hết các vựa bưởi ở TP HCM đều không ăn hàng đồng loạt. Nhiều lái bưởi năm roi bật ngửa vì trở tay không kịp với thị trường. Vào lúc 16g chiều 30 tết, trao đổi với cô Nguyễn Ngọc Diễm, chủ vựa bưởi lớn ở Mỹ Hòa, cô cho biết: “Năm nay dân buôn bán bưởi lỗ nặng. Ở Mỹ Hòa - Bình Minh đưa đi TP.HCM 50 xe bưởi thì bị trả về hết 30 xe. Nếu ngày 23 tết giá loại 1 lên đến 40.000 đồng – 50.000 đồng/kg, thì chiều 30 tết giá bưởi này bán 5.000 đồng/kg cũng không có người mua. Chưa có năm nào dân buôn bưởi lỗ như năm nay”.

Các thương lái bưởi năm roi ở Hậu Giang, Sóc Trăng Vĩnh Long đều có chung số phận, hầu hết đều bị lỗ do thị trường bưởi năm nay diễn biến bất thường.

AXTGOjO6.jpg
Trái cây chưng ngày 30 tết giảm giá mạnh - Ảnh: Quốc Anh

Trái cây chưng rớt giá thảm hại

Quýt tiều hay gọi là quýt hồng Lai Vung - Đồng Tháp cũng giảm giá rất mạnh. Vào ngày 25, 26 Tết giá 50.000 đồng, vào chiều 30 Tết giá xuống còn 30.000 đồng/kg, quýt loại 1. Dân ĐBSCL có thói quen làm dĩa trái cây để chưng trong dịp Tết sau trái dưa và bưởi. Dĩa trái cây chưng thường có ngũ quả. Các loại trái cây được chọn là sung, cầu, dừa (vừa), đủ, xoài (xài), vú sữa, quýt hồng, dưa lê… Các loại trái cây này vào ngày 27, 28 tết tại chợ Cần Thơ giá trung bình 50.000 đồng - 60.000 đồng/kg, hầu hết trái cây chưng loại này là trái cây non. Đến chiều 30 tết giá chỉ còn 10.000 đồng đến 20.000 đồng/kg nhưng không ai mua.

Phiên chợ cuối năm các loại trái cây và hoa kiểng có sự thay đổi đột ngột, tuy nhiên, các mặt hàng thiết yếu như: gạo, thịt heo, gà, thịt bò đều không biến động nhiều. Giá thịt heo đùi nạc tại các tỉnh thành ĐBSCL chỉ đao động từ 80.000 đồng đến 90.000 đồng/kg; thịt ba rọi khoảng 70.000 đồng/kg. Gà thả vườn giá 110.000 đồng/kg. Gạo từ trung bình 11.000 đồng đến 13.000 đồng/kg, loại gạo thường. Đường cát trắng giá trung bình 16.000 đồng - 17.000 đồng/kg… Với những mặt hàng này ổn định góp phần cho người dân bình ổn tâm lý đón tết Giáp Ngọ vui tươi, đầm ấm.

QUỐC ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên