04/05/2013 13:41 GMT+7

Phát hiện loài khủng long ăn thịt mới

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế ngày 3-5 công bố đã phát hiện một loài khủng long ăn thịt mới, sau khi hóa thạch của nó được tìm thấy tại tây bắc Trung Quốc.

gLjR6sqy.jpgPhóng to
Phần hộp sọ hóa thạch của Aorun zhaoi được các nhà nghiên cứu tìm thấy - Ảnh: James Clark

Loài này có tên là Aorun zhaoi, dài chỉ khoảng 1m, sống vào cuối kỷ Jura (tức cách nay gần 161 triệu năm).

Aorun zhaoi có nhiều răng nhỏ sắc nhọn, rất hữu ích cho chúng khi săn mồi và chiến đấu để sinh tồn. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ chúng săn thằn lằn và các động vật có vú giống loài chuột chù cổ.

Theo nhóm nghiên cứu do James Clark, ĐH George Washington (Mỹ) dẫn đầu, Aorun zhaoi thuộc họ Coelurosaur - loài khủng long vừa giống chim vừa giống thằn lằn và có lông vũ. Họ cũng nói nó là hóa thạch Coelurosaur lâu đời nhất được tìm thấy từ trước tới nay.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí Cổ sinh vật học hệ thống.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên