17/11/2023 17:21 GMT+7

Phần chính dự án cầu Rạch Miễu 2 vượt tiến độ 2 tháng

Ngày 17-11, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng kiểm tra dự án xây dựng cầu Rạch Miễu 2. Dù công trình đang gặp khó khăn về vật liệu cát và vướng giải phóng mặt bằng nhưng đến nay 6/6 gói thầu của dự án đã chạy, tiến độ thi công gần 34%.

Trên công trường cầu Rạch Miễu 2 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Trên công trường cầu Rạch Miễu 2 - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Đại diện Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) cho biết toàn dự án cầu Rạch Miễu 2 hiện đã bàn giao mặt bằng được hơn 13km, đạt 75,5%. Trong đó tỉnh Bến Tre bàn giao mặt bằng được 96%; phía Tiền Giang mới bàn giao được hơn 49%.

Chủ đầu tư cho biết thêm, phần cầu chính Rạch Miễu 2 (bắc qua sông Tiền) hiện nay rút ngắn tiến độ khoảng 2 tháng so với hợp đồng. Dự kiến hết năm 2023 đạt tiến độ thi công 40% toàn dự án.

Vẫn theo Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, khó khăn nhất hiện nay là công tác thi công xử lý nền đất yếu có thời gian gia tải lên đến 15 tháng. Trong khi đó khu vực xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vẫn chưa có mặt bằng sạch để thi công.

Bên cạnh đó, hiện dự án cần khoảng 267.000m3 cát san lấp nhưng đang gặp khó khăn, chưa có nguồn cung cấp nên sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của một số gói thầu.

Tại buổi làm việc, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đã kiến nghị UBND tỉnh Tiền Giang quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh xây dựng hoàn chỉnh khu tái định cư, đồng thời kiến nghị hai địa phương Tiền Giang, Bến Tre xem xét hỗ trợ về nguồn cát hoặc các mỏ cát hiện hữu trong tỉnh để phục vụ dự án.

Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng ghi nhận những nỗ lực của các nhà thầu, các cán bộ, công nhân lao động trên công trường đã khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo an toàn, chất lượng.

Ông Thắng cũng yêu cầu Ban quản lý dự án Mỹ Thuận, các nhà thầu phải tăng tốc, đảm bảo đạt tiến độ đề ra, hoàn thành đúng kế hoạch.

Cầu Rạch Miễu 2 có tổng mức đầu tư 6.810 tỉ đồng

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre được khởi công tháng 3-2022, dự kiến hoàn thành sau ba năm. Khi hoàn thành sẽ "chia lửa" với cầu hiện hữu vốn thường ùn tắc, quá tải.

Sau khi điều chỉnh dự án, dự kiến cầu Rạch Miễu 2 sẽ hoàn thành vào năm 2026. Dự án có tổng mức đầu tư 6.810 tỉ đồng bằng nguồn ngân sách nhà nước.

Cầu Rạch Miễu 2 dài 17,6km, với phần cầu dài gần 2km, rộng 21,5m, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h, nằm cách cầu Rạch Miễu hiện hữu gần 4km.

Cao tốc làm chậm do thiếu cát, kiến nghị chuyển vốn sang dự án cầu Rạch Miễu 2Cao tốc làm chậm do thiếu cát, kiến nghị chuyển vốn sang dự án cầu Rạch Miễu 2

Ngày 10-11, Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết vừa kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét điều chuyển 425 tỉ đồng từ dự án thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau sang dự án cầu Rạch Miễu 2, để giải ngân phần chi phí giải phóng mặt bằng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên