23/08/2023 21:15 GMT+7

Phân bố dân số cần phân biệt rõ vùng lõi, đệm và vùng ven TP.HCM

Phân bố dân số là nội dung cần nghiên cứu kỹ, tập trung đề xuất một số nguyên tắc chính, trong đó phân biệt rõ khu vực lõi trung tâm, vùng đệm và vùng ven TP.

Đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060, tổng dân số quy hoạch TP.HCM là 14 triệu người - Ảnh: DUYÊN PHAN

Đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060, tổng dân số quy hoạch TP.HCM là 14 triệu người - Ảnh: DUYÊN PHAN

Nội dung trên được nêu từ kết luận của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường tại cuộc họp nghe báo cáo về dữ liệu dân số phục vụ công tác nghiên cứu đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Ông Cường nhìn nhận nhu cầu tăng quy mô dân số để phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương là rất lớn. Tuy nhiên, quy mô dân số trên toàn TP theo nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt là 14 triệu người.

Do đó, việc phân bố dân số trên đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 cho các địa phương là nội dung cần được nghiên cứu kỹ, cần có sự trao đổi góp ý, thống nhất của các quận, huyện cũng như đơn vị tư vấn lập đồ án.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu tập trung đề xuất một số nguyên tắc chính làm cơ sở để xác định và phân bố quy mô dân số tại các địa phương. Trong đó thể hiện và phân biệt rõ khu vực lõi trung tâm, vùng đệm và vùng ven TP.

Trên cơ sở các nguyên tắc, rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh lại bảng tiêu chí phân loại theo thứ tự ưu tiên. Rà soát kỹ hạng mục chấm điểm đảm bảo hợp lý, phản ánh đúng tình hình thực tế tại các địa phương.

Song song đó, đề xuất lồng ghép các nội dung liên quan đến quản lý dân số hiện trạng thực tế tại các địa phương làm cơ sở giải quyết các vấn đề về phân bố dân số cho các khu vực cần phát triển dự án. 

Lưu ý đến việc xử lý dân số đã được phân bố cho các dự án nhưng chậm triển khai thực hiện.

Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phân bố dân số có tính chất dự báo bằng hệ số dự phòng để đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội tại từng địa phương, phù hợp với quy hoạch.

Quy hoạch TP.HCM đến năm 2040 tầm nhìn 2060 dân số 14 triệu người

Theo Sở Quy hoạch và Kiến trúc, tổng quy mô dân số của các đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn toàn TP thống kê tại các văn bản của các địa phương là gần 11,2 triệu người. Quyết định của Thủ tướng về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060, tổng dân số quy hoạch là 14 triệu người.

Do đó, quy mô còn lại để phân bố là hơn 1,3 triệu người (đã trừ phần tăng thêm của đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức là khoảng 1,3 triệu người và quỹ dự phòng 200.000 người để phân bổ vào các dự án khi có yêu cầu).

Sở này đã đề xuất 10 tiêu chí để phân bổ dân số tới các quận, huyện và tính toán quy mô dân số tăng thêm và tổng quy mô dân số của các quận, huyện. Quy mô dân số dự kiến chỉ mang tính chất tham khảo sơ bộ, làm cơ sở để UBND TP xem xét.

Cụ thể dân số dự kiến đến năm 2040 của quận 1 là 270.000 người; quận 3 là 220.000 người; quận 4 là 210.000 người; quận 5 là 220.000 người; quận 6 là 315.000 người; quận 7 là 591.626 người; quận 8 là 612.111 người; quận 10 là 260.000 người; quận 11 là 250.000 người; quận 12 là 615.406 người.

Quận Gò Vấp dự kiến đến năm 2040 là 804.158 người; Phú Nhuận 200.000 người; Bình Thạnh 634.215 người; Tân Bình 596.554 người; Tân Phú 545.100 người; Bình Tân 697.651 người; huyện Hóc Môn 786.554 người; Củ Chi 983.162 người; Cần Giờ 243.237 người; Bình Chánh 1.033.162 người; Nhà Bè 712.065 người; TP Thủ Đức 3 triệu người.

Nhiều hiến kế về quy hoạch chung cho TP.HCMNhiều hiến kế về quy hoạch chung cho TP.HCM

TTO - TP.HCM nên là TP hướng ra biển, giải quyết bài toán giao thông của TP với các tuyến đường vành đai, chú ý quy hoạch không gian ngầm, không gian gắn kết với sông Sài Gòn… là những hiến kế cho đồ án quy hoạch chung TP.HCM.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên