Tag: PAPI

Người dân nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cho rằng xâm nhập mặn tăng gấp 3 lần

Người dân các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An và Vĩnh Long cho rằng xâm nhập mặn năm 2023 đã tăng 3 lần so với năm 2021.

TP.HCM là nơi nhiều người muốn chuyển đến sống nhất: Người trong cuộc nói gì?

Góc nhìn của bạn đọc Tuổi Trẻ Online về thông tin TP.HCM là nơi người dân các tỉnh thành khác muốn đến sinh sống nhiều nhất.

TP.HCM gởi văn bản hỏi, nhiều bộ ngành trả lời không rõ, không biết sao mà làm

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói thẳng lý do TP gửi đến các bộ, ngành nhiều văn bản hỏi và cũng thẳng thắn nói có những văn bản trả lời "không biết sao mà làm".

Khảo sát lớn của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam: Dân lo nhất đói nghèo, tham nhũng

Tham nhũng trở lại trong danh sách vấn đề người Việt quan ngại nhất năm 2022, nhưng số người đánh giá nền kinh tế "tốt" cũng tăng so với năm 2021.

Tham nhũng vẫn là quan ngại hàng đầu của người dân

TTO - Tham nhũng, đói nghèo, tăng trưởng kinh tế là những quan ngại lớn nhất của người dân. Đắk Lắk, Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Hà Nam, Hòa Bình là những địa phương đứng đội sổ trong việc kiểm soát tham nhũng.

Nên cảm ơn PAPI

TTO - Tiếp nối câu chuyện “Luôn nhận cờ dẫn đầu, sao bị điểm thấp?” là ý kiến của chuyên gia giáo dục, phụ huynh xoay quanh việc đánh giá chất lượng trường tiểu học công lập ở TP.HCM.

Mức độ chịu đựng tham nhũng của dân VN ngày càng tăng

TTO - Đó là kết quả khảo sát của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) xoay quanh nội dung cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (chỉ số PAPI) được công bố ngày 10-8.

"Về huyện mới tách mà coi, dân rành giá từng chỗ ngồi"

TTO - "* Ai ai cũng kêu than lương nhà nước thấp không đủ sống mà cứ tranh nhau vào làm công chức nhà nước, thậm chí lo lót để được vào làm. Đua nhau vào chỗ khổ, khó hiểu thật?"

Tham nhũng, đói nghèo, con số biết nói

TTO - “18% người dân chọn đói nghèo là vấn đề hệ trọng nhất của đất nước mà Nhà nước cần tập trung giải quyết”

​Nhũng nhiễu có xu hướng gia tăng ở một số lĩnh vực

TT - Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2014 cho biết mức độ nhũng nhiễu, vòi vĩnh ở một số lĩnh vực trong khu vực công có xu hướng tăng.