20/03/2024 16:42 GMT+7

Ông Putin chỉ đạo dùng hết sức cứu 13 thợ mỏ, chuyên gia muốn đào giếng nghiêng

Mỏ đá Pioneer ở vùng Amur (Nga) bị sập lúc 20h40 (theo giờ địa phương) tối 18-3, khiến 13 người bị mắc kẹt ở độ sâu 125 mét.

Hiện trường vụ sập mỏ khai thác đá ở Nga khiến 13 người bị mắc kẹt - Ảnh: RIA NOVOSTI

Hiện trường vụ sập mỏ khai thác đá ở Nga khiến 13 người bị mắc kẹt - Ảnh: RIA NOVOSTI

Tuy nhiên, đã hai ngày kể từ thời điểm xảy ra vụ việc, giới chức và lực lượng cứu hộ tại địa phương vẫn chưa liên lạc được với các thợ mỏ, cũng như chưa đưa được bất kỳ nạn nhân nào ra ngoài.

Theo Hãng tin Reuters, khối lượng đá rơi ra từ vụ sập mỏ lớn hơn gấp 9 lần so với ước tính trước đó, khiến việc cứu hộ vô cùng khó khăn.

Hôm 20-3, quá trình di dời đá ra khỏi nơi xảy ra vụ việc đã bị dừng lại do nước ngầm ồ ạt tràn vào mỏ, theo cơ quan dịch vụ khẩn cấp địa phương nói với Hãng thông tấn RIA (Nga).

Các chuyên gia trong lực lượng cứu hộ cho biết họ có kế hoạch khoan một cái giếng có độ sâu 265 mét, nghiêng 49 độ để tiếp cận nơi các thợ mỏ đang mắc kẹt dưới lòng đất.

Thống đốc vùng Amur Vasily Orlov báo cáo rằng các chuyên gia từ vùng Kuzbass đã khuyến nghị khoan giếng để đưa camera quan sát tình hình bên dưới, đồng thời thiết lập đường dây liên lạc với các thợ mỏ đang bị mắc kẹt.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh giới chức địa phương phải làm tất cả mọi biện pháp cần thiết để cứu các thợ mỏ.

Hiện các nhà chức trách địa phương đã mở một cuộc điều tra vì nghi ngờ đơn vị quản lý mỏ Pioneer vi phạm các quy tắc an toàn lao động, dẫn đến tai nạn thảm khốc trên. 

Sập mỏ than đá ở Pakistan, 12 người chết

Trong diễn biến liên quan, tối 19-3 tại khu vực khai thác mỏ Khost, cách thành phố Quetta của Pakistan 80km về phía đông cũng xảy ra một vụ sập mỏ than đá, khiến 12 người chết, 8 người may mắn sống sót.

Nguyên nhân vụ nổ được cho là do tích tụ và nổ khí carbon monoxide. Theo Hãng tin AFP, sau khi phát nổ, mỏ than đá sập xuống khiến nhiều người mắc kẹt ở độ sâu khoảng 244 mét.

Ông Abdul Ghani Baloch, chánh Thanh tra mỏ tỉnh Balochistan, cho biết 20 thợ mỏ có mặt ở thời điểm xảy ra vụ việc.

Các mỏ than ở khu vực phía tây Pakistan, gần biên giới Afghanistan thường xảy ra tai nạn do tích tụ khí.

Ngoài ra, việc thiếu thiết bị an toàn và điều kiện lao động tồi tệ cũng là những nguyên nhân chính khiến họ thường xuyên gặp tai nạn.

Sập mỏ than tại Trung Quốc, hơn 50 người mất tíchSập mỏ than tại Trung Quốc, hơn 50 người mất tích

Tai nạn sập mỏ than nghiêm trọng khiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường vào cuộc chỉ đạo cứu người mắc kẹt bằng mọi cách.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên