27/10/2023 16:14 GMT+7

Ông Lý Khắc Cường: Từ lãnh đạo cấp tỉnh trẻ nhất lịch sử Trung Quốc đến 10 năm làm thủ tướng

Năm 1998, ông Lý Khắc Cường trở thành quyền tỉnh trưởng Hà Nam, là người trẻ nhất trong lịch sử Trung Quốc đứng đầu một tỉnh thời điểm đó. Khoảng 15 năm sau, ông trở thành thủ tướng Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trong ảnh chụp tại Hà Nội ngày 13-10-2013, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Lý Khắc Cường - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trong ảnh chụp tại Hà Nội ngày 13-10-2013, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Lý Khắc Cường - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã qua đời lúc 0h10 sáng 27-10 (giờ địa phương) tại thành phố Thượng Hải do đau tim, thọ 68 tuổi.

Ông Lý Khắc Cường sinh năm 1955 tại huyện Định Viễn thuộc tỉnh An Huy, có xuất thân khiêm tốn, là con trai của một quan chức địa phương. Ông Lý là người nói tiếng Anh thành thạo.

Năm 1976, ông được kết nạp Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1978, ông đỗ Đại học Bắc Kinh danh giá. Theo Tân Hoa xã, ông Lý học tại khoa luật của Đại học Bắc Kinh các năm 1978 - 1982. Sau đó từ năm 1988 đến 1994, ông học cao học tại chức về kinh tế tại Trường Kinh tế Đại học Bắc Kinh và được cấp bằng thạc sĩ kinh tế và tiến sĩ kinh tế.

Luận án tiến sĩ kinh tế của ông Lý viết về cấu trúc của nền kinh tế Trung Quốc đã giành được Giải kinh tế Tôn Dã Phương (Sun Yefang), giải thưởng danh giá nhất trong giới kinh tế Trung Quốc.

Ông Lý Khắc Cường đã có thời gian dài hoạt động trong Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc. Từ năm 1993 đến 1998, ông là bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc.

Năm 1998, ở tuổi 43, ông trở thành quyền tỉnh trưởng Hà Nam, là người trẻ nhất trong lịch sử Trung Quốc đứng đầu một tỉnh của nước này vào thời điểm đó, theo báo Washington Post. Năm 1999, ông trở thành tỉnh trưởng Hà Nam.

Từ năm 2002 đến 2003, ông là bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng Hà Nam. Sau đó ông làm bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh, giai đoạn 2004-2007.

Tháng 10-2007, tại Đại hội 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc, lần đầu tiên ông Lý Khắc Cường được bầu làm ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Từ tháng 3-2008 tới tháng 3-2013, ông Lý là phó thủ tướng Trung Quốc. Từ tháng 3-2013, ông là ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khóa 18 và giữ chức thủ tướng tới tháng 3-2023.

Ông Lý Khắc Cường sinh năm 1955. Trong ảnh là ông Lý Khắc Cường năm 13 tuổi - Ảnh: IFENG

Ông Lý Khắc Cường sinh năm 1955. Trong ảnh là ông Lý Khắc Cường năm 13 tuổi - Ảnh: IFENG

Ông Lý Khắc Cường (giữa) ở độ tuổi 20, ngồi giữa những người bạn ở vùng nông thôn của huyện Phượng Dương, tỉnh An Huy. Thời báo Hoàn Cầu cho biết bức ảnh này được chụp trong thời kỳ Cách mạng văn hóa (1966-1976) - Ảnh: IFENG

Ông Lý Khắc Cường (giữa) ở độ tuổi 20, ngồi giữa những người bạn ở vùng nông thôn của huyện Phượng Dương, tỉnh An Huy. Thời báo Hoàn Cầu cho biết bức ảnh này được chụp trong thời kỳ Cách mạng văn hóa (1966-1976) - Ảnh: IFENG

Ông Lý Khắc Cường trong ảnh chụp năm 1989 - Ảnh: IFENG

Ông Lý Khắc Cường trong ảnh chụp năm 1989 - Ảnh: IFENG

Ngày 3-5-1993, ông Lý Khắc Cường thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc khóa 12 báo cáo tại khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc ở Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ngày 3-5-1993, ông Lý Khắc Cường thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc khóa 12 báo cáo tại khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đoàn thanh niên cộng sản Trung Quốc ở Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tháng 9-2002, ông Lý Khắc Cường, lúc đó là bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, đến thăm một công ty - Ảnh: IFENG

Tháng 9-2002, ông Lý Khắc Cường, lúc đó là bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, đến thăm một công ty - Ảnh: IFENG

Ông Lý Khắc Cường trong ảnh chụp vào tháng 4-2007, thời điểm ông là bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ông Lý Khắc Cường trong ảnh chụp vào tháng 4-2007, thời điểm ông là bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Ngày 17-3-2008, ông Lý Khắc Cường được bầu làm phó thủ tướng Trung Quốc - Ảnh: IFENG

Ngày 17-3-2008, ông Lý Khắc Cường được bầu làm phó thủ tướng Trung Quốc - Ảnh: IFENG

Tháng 10-2011, ông Lý Khắc Cường, khi đó là ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc và là phó thủ tướng Trung Quốc, gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il (Kim Chính Nhật) - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Tháng 10-2011, ông Lý Khắc Cường, khi đó là ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc và là phó thủ tướng Trung Quốc, gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il (Kim Chính Nhật) - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 17-3-2013 - Ảnh: CHINA DAILY

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 17-3-2013 - Ảnh: CHINA DAILY

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đọc báo cáo công tác của Chính phủ tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 5-3-2023 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đọc báo cáo công tác của Chính phủ tại phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc khóa 14 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh ngày 5-3-2023 - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông Lý Khắc Cường

Năm 2013, nhận lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13 tới 15-10 năm đó.

Theo TTXVN, thời điểm đó, Thủ tướng Lý Khắc Cường nói rằng Việt Nam và Trung Quốc là hai nước núi sông liền dải, văn hóa gắn với nhau, có tình cảm hữu nghị lâu đời. Quan hệ hợp tác giữa hai nước đã đạt được những kết quả hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thủ tướng Lý Khắc Cường đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong ASEAN và mong muốn nhận được sự ủng hộ của Việt Nam đối với các chính sách mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư của Trung Quốc với ASEAN.

Trong khi đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Trung Quốc đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trung Quốc lúc đó là bạn hàng thương mại lớn nhất của Việt Nam, với tổng kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2012 đạt hơn 41 tỉ USD, tăng 15,3% so với năm 2011.

Cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời sau cơn đau timCựu thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường qua đời sau cơn đau tim

Sáng 27-10, truyền thông nhà nước Trung Quốc loan tin cựu thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vừa qua đời.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên