10/11/2023 10:29 GMT+7

Nộp đơn từ chức, Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ được miễn nhiệm

HĐND TP Thủ Đức thống nhất miễn nhiệm chức phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ tại kỳ họp sáng 10-11.

Phiên họp HĐND TP Thủ Đức sáng 10-11 - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Phiên họp HĐND TP Thủ Đức sáng 10-11 - Ảnh: CẨM NƯƠNG

Tại phiên họp, chủ tịch UBND TP Thủ Đức đã trình bày tờ trình của UBND TP Thủ Đức về việc miễn nhiệm với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ - phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức - do có đơn xin từ chức và nghỉ công tác ngày 26-9-2023.

Ông Nguyễn Hữu Anh Tứ sinh năm 1976, quê TP.HCM. Trước khi được bầu giữ chức vụ phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức, ông từng giữ các chức vụ phó chủ tịch UBND quận Thủ Đức, chủ tịch UBND phường Linh Đông (quận Thủ Đức)...

Vừa qua Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Tứ do vi phạm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy chế làm việc và sự phân công của Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, UBND TP Thủ Đức.

Vi phạm của ông Tứ trên các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn TP Thủ Đức gây hậu quả nghiêm trọng. Từ đó làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và công tác cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Thủ Đức cũng đã biểu quyết thông qua tờ trình miễn nhiệm ủy viên UBND TP Thủ Đức đối với ông Nguyễn Đình Dương do đã chuyển công tác. Ông hiện là phó giám đốc Công an TP.HCM.

Tháng 8-2023, khi mới nhận nhiệm vụ là trưởng Công an TP Thủ Đức được hai tháng, thượng tá Nguyễn Đình Dương được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm, giữ chức vụ phó giám đốc Công an TP.HCM, thời hạn 5 năm.

Ông Dương từng đảm nhiệm chức vụ phó trưởng Công an quận 2, trưởng Công an quận 4, trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM.

Cảnh cáo phó chủ tịch TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ vì vi phạm quản lý đất đai, xây dựngCảnh cáo phó chủ tịch TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ vì vi phạm quản lý đất đai, xây dựng

Phó chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm trong các lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn TP Thủ Đức, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên