28/10/2023 11:29 GMT+7

Nhóm cướp ngân hàng ở Hóc Môn: Mang theo bom giả, từng định cướp ngân hàng ở Bình Dương

Nhóm cướp tại phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank ở Hóc Môn mang bom giả trong ba lô đe dọa nhân viên, cướp 3,8 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Lợi bỏ bom giả vào ba lô để đe dọa nhân viên ngân hàng rồi lấy tiền trong tủ - Ảnh: Cắt từ video

Lợi bỏ bom giả vào ba lô để đe dọa nhân viên ngân hàng rồi lấy tiền trong tủ - Ảnh: Cắt từ video

Ngày 28-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vẫn đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, cầm đầu), Lâm Phúc Lợi (23 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Có kế hoạch cướp ở Bình Dương

Trước đó (chiều 27-10), Công an TP.HCM tổ chức họp báo thông tin vụ cướp ngân hàng ở Hóc Môn (xảy ra ngày 24-10). Trung tá Nguyễn Thành Hưng - trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM - cho biết nhóm này khai từng bàn bạc, lên kế hoạch cướp tiền tại một ngân hàng ở tỉnh Bình Dương.

Nhưng tiếp cận ngân hàng này thấy đông lực lượng bảo vệ nên từ bỏ và chuyển hướng cướp ngân hàng ở huyện Hóc Môn. Nhóm này theo dõi phòng giao dịch Ngân hàng Sacombank trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng hai ngày trước đó, xem thời điểm nào xe chở tiền tới.

Nhóm cướp ngân hàng ở Hóc Môn khai mang bom giả đe dọa nhân viên cướp 3,8 tỉ đồng

"Nhóm này canh thời điểm xe chở tiền tới là biết trong phòng giao dịch đang có tiền", trung tá Hưng thông tin.

Mỹ và Lợi trực tiếp vào bên trong phòng giao dịch dùng súng nhựa và súng công cụ hỗ trợ (bắn đạn cao su) khống chế bảo vệ và uy hiếp nhân viên ngân hàng, cướp tiền. Nhóm này còn chuẩn bị và bỏ trong ba lô một quả bom giả nhằm đe dọa nhân viên.

Sau khi gây án chưa đầy hai phút và cướp 3,8 tỉ đồng, Mỹ và Lợi chạy xe máy đến gần trại cai nghiện Nhị Xuân (cách phòng giao dịch 2km) đốt xe máy, quần áo... rồi leo lên ô tô (thuê trước đó) mà Tuyền đợi sẵn tẩu thoát về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại đây, cả nhóm chia nhau tiền cướp được, Mỹ 1,5 tỉ đồng, Lợi 1,3 tỉ đồng còn Tuyền 1 tỉ đồng. Cả nhóm sau đó tỏa ra các hướng tìm cách bỏ trốn sang nước ngoài.

Mỹ đã mua vé xuất cảnh sang Singapore và đang ở sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị làm thủ tục bay. Còn Lợi chuẩn bị bỏ trốn sang Campuchia.

Dự định quay lại Việt Nam cướp ở biệt thự

Nhóm này khai thêm sau khi bỏ trốn thành công sang nước ngoài, yên ắng một thời gian sẽ quay về Việt Nam thực hiện các vụ cướp biệt thự ở TP.HCM.

"Nhóm này cũng bàn bạc, nghiên cứu các quy luật để cướp tài sản bên trong các biệt thự. Nhóm lên kế hoạch cướp biệt thự nếu chủ nhà chống cự sẽ dùng băng keo trói lại, bịt miệng để cướp tài sản. Ban chuyên án đã kịp thời ngăn chặn kế hoạch của nhóm này", trung tá Hưng thông tin thêm.

Mỹ bị bắt tại sân bay - Ảnh: Cắt từ video

Mỹ bị bắt tại sân bay - Ảnh: Cắt từ video

Theo trung tá Hưng, ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo, ra lệnh cho ban chuyên án phải bắt bằng được nhóm này, đạt kết quả cao nhất để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không gây hoang mang cho người dân.

Các trinh sát chia ra nhiều mũi tiếp cận, sau 22 giờ truy xét liên tục, lực lượng chức năng đã phá án thành công và bắt giữ cả nhóm. Trong quá trình truy bắt, lực lượng chức năng gặp khó khăn vì nhóm này không cho nhau biết tên tuổi, địa chỉ nhà và quê quán.

"Nhóm sử dụng sim rác, gây án xong hủy luôn điện thoại. Sau đó sử dụng Telegram liên lạc với nhau. Khi bắt được một người thì người này không biết một chút thông tin, lai lịch của người còn lại, chỉ biết là quen nhau trên mạng rồi bàn bạc đi cướp. Mỹ còn nói dối tên của mình là Long cho những người còn lại", trung tá Hưng chia sẻ thêm.

Mỹ (trái) và Tuyền tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Mỹ (trái) và Tuyền tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Lợi tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Lợi tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Người dân và nơi giao dịch tiền bạc cần cảnh giác

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam - trưởng Công an huyện Hóc Môn - cho biết khi nhận vụ việc, công an huyện xác định đây là vụ nghiêm trọng. Qua vụ việc này cho thấy các đối tượng vi phạm pháp luật lợi dụng mạng xã hội để kêu gọi, câu kết với nhau,.

"Chúng tôi khuyến cáo nơi giao dịch về tiền như là các tổ chức tín dụng cần phải củng cố, tổ chức lực lượng bảo vệ chặt chẽ, phòng ngừa sự việc đáng tiếc tương tự.

Thứ hai, người dân cần tăng cường cảnh giác, khi có vụ việc xảy ra nhanh chóng báo cho lực lượng công an gần nhất, chúng tôi có thời gian tiếp cận nhanh với hiện trường, thực hiện công tác truy xét đạt hiệu quả cao", thượng tá Nam thông tin.

Người cướp Ngân hàng Vietcombank ở Đồng Nai lãnh án 20 năm tùNgười cướp Ngân hàng Vietcombank ở Đồng Nai lãnh án 20 năm tù

Dùng súng xông vào phòng giao dịch của Ngân hàng Vietcombank ở Đồng Nai cướp hơn 920 triệu đồng, Lê Huy Dũng lãnh án 20 năm tù.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên